Khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam

Cập nhật 30/4/2022, 07:04:49

Gần nửa thế kỷ trôi qua song ý nghĩa và giá trị lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn còn nguyên giá trị. Chiến thắng tất yếu này thể hiện truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối của dân tộc Việt Nam đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Hơn 1.000 năm phong kiến phương Bắc đô hộ và trải qua 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đã hun đúc cho dân tộc Việt Nam tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn thể hiện được truyền thống yêu nước nồng nàn, không cam chịu trước mọi kẻ thù xâm lược.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Phượng – Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku cho biết: “Truyền thống yêu nước, khát vọng tự do và thống nhất Tổ quốc đã thấm nhuần trong tư tưởng mỗi con người Việt Nam và không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong suốt hơn 1.000 năm chống ách đô hộ của phương Bắc và trải qua các triều đại phong kiến độc lập Nhân dân ta không ngừng đấu tranh chống ngoại xâm để lập nên những chiến công lừng lẫy. Chính truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đại thắng mùa Xuân 1975 là minh chứng đỉnh cao cho ý chí đấu tranh, cho khát vọng độc lập, tự do của Nhân dân ta”.

Với những người lính như ông Đinh Thế Hựu trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với biết bao gian khổ, ác liệt, trong ông luôn có một khát vọng đến cháy bỏng là chiến đấu và chiến thắng kẻ thù để giành độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc.

Ông Đinh Thế Hựu, Phường Hội Thương, TP.Pleiku cũng chia sẻ: “Quyết tâm để giải phóng thì người nào cũng như người nào. Hồi đó thì tuyên truyền bà con đồng bào dân tộc cùng với người Kinh đứng lên đánh địch từ đường 19 lên đến Pleiku. Đã đi là nhất quyết phải giành cho được độc lập và mình đã có hướng đi đúng để giành cho được độc lập”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng “độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào” và thống nhất đất nước nhất định sẽ thành công, bởi “mục đích đó là chính nghĩa”. Với niềm tin son sắt đó, dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh để đánh thắng quân thù làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Ký ức về những ngày tháng Tư lịch sử ấy còn đọng mãi trong tâm trí những người dân Việt Nam, nhất là đối với những cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến.

Cựu chiến binh Hoàng Công Bài, Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa nói: “Nghiệm lại mà nói thì chiến tranh chúng ta đánh Mỹ ác liệt như vậy nhưng mà sau khi hòa bình lập lại nghe Đài Tiếng nói Việt Nam là đất nước ta đã thống nhất, địch đã hoàn toàn đầu hàng, đất nước chúng ta về lại một mối thì tiếng reo mừng, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ; ôm nhau vừa khóc, vừa cười, vừa mừng. Và giá trị của hòa bình rất là lớn. Tiếng súng nổ không còn nữa, Nhân dân được ngủ ngon lành thì đó là giá trị rất lớn, rất đích thực. Thà hy sinh để giữ cho được, để đất nước chúng ta mãi mãi hòa bình”.

Ông Nguyễn Đức Thại, Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cũng cho biết: “Chiến tranh, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng. Hàng năm mà kỷ niệm ngày 30/4/1975 là ngày giải phóng, thống nhất đất nước thì các thế hệ chúng tôi tham gia giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì dần dần cũng sẽ đi về nơi thiên cổ và đối với thế hệ trẻ cần phải noi gương, học tập và rèn luyện để bảo vệ đất nước, giữ gìn độc lập dân tộc”.

47 năm đã trôi qua song chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị; thể hiện ý chí quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong thời kỳ hội nhập và trên con đường đổi mới, dân tộc ta lại thể hiện khát vọng phát triển để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định và cũng chính là khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 Đức Hải – Huy Toàn – CTV Nguyễn Sang (Ayun Pa)

Trả lời