Khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, thị trấn và ở thôn làng trên địa bàn huyện Chư Pưh

Cập nhật 09/5/2017, 13:05:14

Ngày 8-5, Đoàn Khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Rah Lan Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Chư Pưh về việc thực hiện bố trí các chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, thị trấn và ở thôn làng trên địa bàn.

Theo thống kê của huyện Chư Pưh, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở 9 xã, thị trấn là 175 người; trong đó, khối Đảng có 38 người; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội có 44 người; các tổ chức xã hội có 18 người; khối chính quyền có 75 người. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng là 325 người. Qua khảo sát, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách được đảm bảo. Việc thực hiện chi trả phụ cấp, trợ cấp được thực hiện đúng theo quy định; các chế độ kiêm nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng được thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc: trong đó, bố trí cán bộ không chuyên trách tại một số nơi thực hiện công việc chưa hiệu quả do nguồn cán bộ thiếu, trình độ văn hóa, chuyên môn chưa cao, nhiều người không muốn gắn bó lâu dài với công việc… Đoàn Khảo sát đã xem xét, làm rõ nguyên nhân những khó khăn huyện đang gặp phải để từ đó hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện bố trí các chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách tại địa phương; trên cơ sở đó sẽ có những kiến nghị, đề xuất  HĐND tỉnh về các giải pháp phù hợp với thực tế. Theo kế hoạch, chương trình khảo sát sẽ được tiếp tục tiến hành tại các huyện Đức Cơ, An Khê, Đak Pơ và Sở Nội vụ./.

Nhâm Dung, Cao Duy

Trả lời