Ngày 25/4, Đoàn khảo sát về việc duy trì sĩ số học sinh THCS, THPT người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai do bà Đinh Thị Giang – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành khảo sát việc duy trì sĩ số học sinh tại huyện Chư Prông.

Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Trường THPT Pleime ở xã Ia Ga, huyện Chư Prông. Với đặc thù của 1 đơn vị trường học có số học sinh thuộc 5 xã ở khu vực biên giới huyện tập trung về học, trong đó có trên 56% là người DTTS nên việc duy trì sĩ số của nhà trường cũng gặp không ít khó khăn. Theo báo cáo của nhà trường, hiện có 40 em học sinh DTTS bỏ học, chủ yếu tập trung ở lớp 10. Lý do là do năng lực học yếu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một số em chuyển sang học nghề, đi làm công nhân, ở nhà phụ giúp cha mẹ… Từ thực tế học sinh của trường nhiều em ở xa, đi lại khó khăn, thuê nhà trọ để học, theo khảo sát hiện có hơn 100 em có nhu cầu ở bán trú do đó nhà trường cũng mong muốn quan tâm xây nhà bán trú để duy trì sĩ số học sinh; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vât chất, phòng đa năng để tổ chức các hoạt động ngoại khóa thu hút các em đến trường.
Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại Trường THPT Pleime, Đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Prông. Qua đánh giá tình hình duy trì sĩ số học sinh từ tháng 9/2021 đến ngày 31/3/2022 trên địa bàn huyện cho thấy số học sinh nghỉ học cao hơn các năm trước. Đối với bậc THCS có 130 em bỏ học, trong đó có 121 em học sinh dân tộc thiểu số. Sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán và khi vào vụ mùa một số học sinh thường nghỉ học theo cha mẹ đi làm. Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, việc học trực tiếp bị gián đoan dài nên tỷ lệ chuyên cần chưa cao dẫn đến việc duy trì sĩ số bị ảnh hưởng nhiều.
Đợt này đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại các huyện Phú Thiện, Chư Prông nhằm trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung khảo sát, thảo luận đánh giá nguyên nhân những mặt tồn tại, khó khăn để từ đó có kiến nghị với các cơ quan chức năng giải pháp phù hợp duy trì sĩ số học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS trong thời gian tới./.
Kim Châu, Ksor Tuối