Khánh thành Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1961-1975)

Cập nhật 17/3/2021, 10:03:23

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đang ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 46 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2021) tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), sáng nay (17/3) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1961-1975) tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang.
Đến dự có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Sơn Nhin – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Diễn văn khánh thành Bia di tích do đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tại buổi lễ nêu rõ: Tại vị trí này 60 năm về trước, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tỉnh Gia Lai được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận đã tập hợp khối đại đoàn kết cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đứng lên giải phóng tỉnh nhà, góp phần thống nhất đất nước. Trong suốt quá trình hoạt động tại khu căn cứ (1961-1975), dù gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, Mặt trận đã không ngừng phát triển; các thế hệ cán bộ Mặt trận kiên cường bám trụ, dựa vào dân, gây dựng cơ sở, phát động và tổ chức lãnh đạo Nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu, tuổi thanh xuân trên mảnh đất này… để hôm nay viết lên bài ca chiến thắng, bản hùng ca xuyên suốt chiều dài lịch sử đưa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối, niềm tin vững chắc giữa Đảng – chính quyền và Nhân dân.

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tri ân những giá trị lịch sử to lớn, khắc ghi công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ Mặt trận đi trước trong đấu tranh, xây dựng và phát triển cho công tác Mặt trận nói riêng và sự nghiệp cách mạng của tỉnh nói chung; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc cho thế hệ mai sau.

Trước khi diễn ra Lễ khánh thành Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1961-1975), các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời