Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc

Cập nhật 06/10/2022, 16:10:13

Với khát vọng vươn lên trên tinh thần “Chủ động thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, UBND tỉnh Gia Lai quyết tâm trong thời gian tới sẽ tập trung nghiên cứu khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc. Để thực hiện khát vọng ấy rất cần sự chia sẻ, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Hội nghị gặp mặt, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022 được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng nay (6/10). Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu các huyện thị xã, thành phố, dự Hội nghị có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mở đầu Hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chào mừng và chúc sức khỏe đến toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh. Đặc biệt, nhân dịp chuẩn bị kỉ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, đồng chí Hồ Phước Thành chúc các doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng gặt hái được nhiều thắng lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Để Hội nghị thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Hồ Phước Thành nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh rất mong muốn được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã. Trên cơ sở đó các sở, ban, ngành, địa phương sẽ có những giải pháp để tháo gỡ các nút thắt của doanh nghiệp.

Với tinh thần dân chủ, chân thành, cởi mở, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp, doanh nhân liên quan đến một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách thực hiện miễn, giảm thuế, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19; khó khăn trong hoạt động thu hút đầu tư và một số vấn đề khác.

Ông Nguyễn Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đề nghị: “Liên quan đến vấn đề Công ty Công trình đô thị cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết. Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tôi kiến nghị xem xét để giải quyết. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, sản xuất – kinh doanh rất khó khăn nhưng không được cơ quan Bảo hiểm Xã hội miễn lãi nộp chậm bảo hiểm xã hội. Đề nghị xem xét giải quyết vấn đề này.”

Ông Phan Thanh Thiên – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai nói: “Gia Lai có rất nhiều tiềm năng, lợi thế và thời gian qua cũng đã thu hút nhiều dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên hiện nay một số lĩnh vực vẫn chưa có những dự án quy mô lớn. Ví dụ như Trung tâm hội nghị, logictist…Mong muốn chính quyền có những kêu gọi đầu mới để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.”

Bà Đặng Thị Mỹ Dung – Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai cho biết: “Các doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng và hiện đang trong giai đoạn hồi phục để tăng tốc, đạt hiệu quả trong thời tới. Vì vậy rất cần sự chia sẻ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương. Trong đó nhiều ý kiến cho rằng cần hạn chế việc thanh kiểm tra vào thời điểm này vì cuối năm doanh nghiệp cần tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.”

Tín dụng là lĩnh vực nhận được nhiều ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hội nghị lần này. Trong đó, trọng tâm là kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh gói hỗ trợ lãi suất 2% của Chính phủ cho doanh nghiệp bị tác động dịch bệnh Covid – 19; nới hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản để góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của địa phương vì hiện nay hơn 60% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh là từ nông sản.

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hoa Trang nói: “Hiện nay là quý IV, nông dân thu hoạch nông sản, DN rất cần vốn để thu mua nông sản cho nông sản. Nếu ko có tiền mua thì giá cả sẽ bị chi phối vì không có sự cạnh tranh mua vào, các DN FDI sẽ thâu tóm thị trường, ép giá bán. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng. Nông sản hiện chiếm tỷ lệ trên 60% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.”

 Hội nghị cũng nhận được một số kiến nghị cần sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến việc thanh toán tiền mua điện của một số hệ thống điện mặt trời mái nhà; tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia dự án trồng rừng tại 2 xã Ia Rsai và Chư RCăm thuộc huyện Krông Pa cải tạo đường lâm nghiệp cũ để vận chuyển gỗ rừng rồng đã quá chu kỳ khai thác; hỗ trợ kinh phí tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP; vấn đề chồng lấn đất đai giữa dự án chăn nuôi với vùng khảo sát điện gió tại huyện Ia Pa và một số vấn đề khác.

Trong khuôn khổ Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã ghi nhận, tiếp thu và trả lời cơ bản các ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với tỉnh  những nội dung vượt thẩm quyền.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT Thường trực HĐND tỉnh cho rằng xoay quanh một số bất cập về thực hiện cơ chế, chính sách mà  doanh nghiệp, hợp tác xã kiến nghị hầu hết thuộc thẩm quyền trung ương quy định. Vì vậy, cùng với chức năng, nhiệm vụ của HĐND, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khảo sát, tổng hợp cụ thể để kiến nghị với trung ương để sớm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo điều kiện thuận cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động ngày càng hiệu quả.

Trên cương vị tân Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Trương Hải Long cảm ơn và trân trọng ghi nhận tất cả các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã cũng như ý kiến của lãnh đạo HĐND tỉnh nêu tại Hội nghị, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành thông qua việc tiếp thu, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã nêu tại Hội nghị. Với khát vọng vươn lên trên tinh thần “Chủ động  thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: UBND tỉnh quyết tâm trong thời gian tới sẽ tập trung nghiên cứu khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thay mặt cơ quan chủ trì tôi xin chân thành cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, HTX và nhà đầu tư đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của cộng đồng DN, HTX trên tinh thần xây dựng và xuất phát  từ thực tế trong quá trình hoạt động. Đại diện các sở, ngành đã có ý kiến trao đổi. Hội nghị đã trao đổi được các vấn đề mà cộng đồng DN, HTX quan tâm. Các nội dung trao đổi tôi đánh giá là đúng trọng tâm và trên tinh thần xây dựng tích cực. Xuất phát từ thực tiễn, các nội dung trả lời có thể chưa đáp ứng được hết kỳ vọng của DN, HTX nhưng tôi đnáh giá với khát vọng vươn lên với phương châm “Chủ động  thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững. UBND tỉnh quyết tâm trong thời gian tới sẽ tập trung nghiên cứu khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng GL phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc. Để làm được điều đó, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền các cấp trong tỉnh cần phải vào cuộc và không thể thiếu sự đồng hành góp công, góp sức và chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã , doanh nhân.”

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện trên tinh thần tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trong khuôn khổ quy định pháp luật. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã cần  chủ động thích ứng, nắm bắt cơ hội và tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước để nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường hội nhập, phát triển, từ đó góp phần thúc đẩy, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Hồng Uyên – Mạnh Hà – Phi Long

Trả lời