Khai thác tiềm năng du lịch của huyện Chư Pah  

Cập nhật 12/12/2017, 08:12:00

Huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng với nhiều cảnh quan hùng vĩ gắn với những bản sắc lâu đời của bà con dân tộc thiểu số người Bahnar, Jrai… như: Núi lửa Chư Đăng Ya, thủy điện IaLy, đồi chè Biển Hồ….Những tiềm năng du lịch ấy vẫn đang chờ được “đánh thức” để tạo ra các sản phẩm du lịch giá trị.

Núi lửa Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah được Tổ chức kỷ lục Việt Nam – Vietkings bình chọn là điểm đứng đầu trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017.

Lễ hội Hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017 vừa diễn ra trong những ngày đầu của tháng 12 với những hoạt động độc đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè gần xa. Qua đây nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch của địa phương.

Chị Phan Thị Anh Đào, Thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Gia Lai được tiếng là có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng du lịch thì chưa phát triển lắm, cũng mong qua lễ hội này mọi người biết Gia Lai được nhiều hơn; không những lễ hội hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya mà có thể là những vùng đất khác đẹp hơn”.

Ngoài ra, nói đến những điểm du lịch của huyện Chư Pah, mọi người sẽ nghĩ ngay đến đồi chè Biển Hồ gắn với “con đường hàng thông”; địa điểm cách thành phố Pleiku khoảng 13km, nằm trên địa phận huyện Chư Pah. Đến với đồi chè, du khách sẽ bị hút hồn bởi một màu xanh tươi mát của vườn chè có từ khi người Pháp ở Gia Lai những năm 20 của thế kỷ trước.

Đến đây, du khách không thể bỏ qua điểm tham quan chùa Bửu Minh – Ngôi chùa được hình thành rất sớm trên cao nguyên Pleiku, tọa lạc giữa đồi chè bạt ngàn với khung cảnh thanh bình và thơ mộng.

Chị Ksor Mai Hương, Huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Mình sinh ra và lớn lên ở Gia Lai nhưng không ngờ ở đây có một cảnh quan đẹp đến như vậy. Cũng rất mong các bạn ở các nơi khác tới cũng có sự yêu thích và cảm nhận được vẻ đẹp của đồi chè ở đây. Thường thì các bạn trẻ rất thích đến đây, đa phần là các bạn sinh viên và học sinh cấp 3, các bạn rất thích đến với đồi chè này. Mỗi lần đến đây các bạn sefile rất nhiều, hình ảnh đồi chè cũng được quảng bá thêm trên mạng xã hội”.

Để khai thác tiềm năng du lịch sẵn có, huyện Chư Pah đang hướng đến phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Làng Phung, làng Kép ở xã Ia Mơ Nông là những địa chỉ về du lịch văn hóa bản địa thu hút du khách đến với địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Quới, Trưởng phòng VH – TT huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới, về phía chính quyền địa phương các cấp tiến hành đầu tư các hạng mục, các cơ sở hạ tầng, tiếp tục kêu gọi đầu tư để hoàn thiện, nâng cấp, hoàn chỉnh các hạng mục, tiếp tục đầu tư những điểm du lịch, để tiếp tục giới thiệu cho du khách gần xa đến với Chư Pah”.

Du lịch Chư Pah nói riêng và Gia Lai nói chung đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, để khai thác và phát huy tiềm năng du lịch ở đây, chính quyền địa phương các cấp cần chủ động liên kết vùng miền, doanh nghiệp; phát triển du lịch gắn với lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên, để tạo cho du khách có những chuyến đi với nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị./.

 Bích Thủy, Xuân Huy

 

 

 

 

                                                                                                             

Trả lời