Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai khai mạc vào sáng 17/3 tại Trung tâm Thể thao tỉnh. Với hàng trăm tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và bản đồ được giày công sưu tầm trưng bày tại triển lãm đã khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa gắn liền dân tộc và đất nước Việt Nam. Đến dự triển lãm có Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai ( 17/3/1975 -17/3/2016)
Từ phiên bản các văn bản Hán – Nôm, Việt ngữ và Pháp ngữ đến phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Nhà nước CHXHCNVN ban hành thời kỳ 1954-1975, năm 1975 đến nay đều khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thậm chí, ngoài 65 bản do phương Tây công bố thì triển lãm còn giới thiệu 30 bản đồ do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý 2 quần đảo này.
|
Đại úy Nguyễn Hoàng Hanh – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Tuổi trẻ vũ trang tỉnh Gia Lai chúng tôi xin hứa ra sức học tập, nâng cao trình độ cũng như phẩm chất năng lực, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ tốt chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc biên giới quốc gia nói chung, biển đảo nói riêng”. |
Ông Ngô Hữu Công – PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai cho biết: “Qua triển lãm này thì chúng ta đã thấy tận mắt biển đảo cũng như địa giới của chúng ta đến đâu. Và qua đó thì triển lãm này cũng giáo dục được cho đội ngũ cán bộ trẻ, thanh thiếu niên lâu nay chỉ biết là biển thôi chứ chưa biết biển đảo của chúng ta như thế nào. Đây là cơ hội cho mỗi người nghiên cứu rồi trên cơ sở đó thấy được sự thiêng liêng của biển đảo Tổ Quốc chúng ta như thế nào để quyết tâm gìn giữ vùng trời vùng biển của chúng ta”.
Với những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi thông qua buổi triển lãm hôm nay, chúng ta tự hào khẳng định rằng, Hoàng Sa – Trường Sa mãi mãi là một phần máu thịt chảy trong lòng đất mẹ Việt Nam. Với lòng tự hào dân tộc, sự chung sức đồng lòng, mỗi người con đất Việt nguyện đem hết sức mình quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, nơi mà cha ông chúng ta đã phải đổ mồ hôi, xương máu vì sự toàn vẹn lãnh thổ.
Đoàn Bình -Thanh Sáng