Sáng nay (20/11) Ngày hội văn hóa-thể thao các DTTS gắn với du lịch đồi cỏ hồng và phiên chợ hàng nông sản huyện Đak Đoa lần thứ IV năm 2020 cũng đã chính chức khai mạc tại rừng thông xã Glar. Đây là dịp để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.

Trong khuôn khổ của Ngày hội văn hóa-thể thao các DTTS năm nay, các hoạt động diễn tấu cồng chiêng, múa xoang hay những hoạt động nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát cùng những hoạt động thể thao dân gian như đi cà kheo, bắn nỏ, đập nồi… được chính những nghệ nhân, những vận động viên – chủ thể của văn hóa truyền thống ở các địa phương trong huyện thể hiện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Phát huy tiềm năng thiên nhiên vốn có và giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các DTTS trong huyện để xây dựng sản phẩm du lịch mang tính bản sắc, độc đáo, tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan là điều mà huyện Đak Đoa luôn quan tâm hướng tới. Và để từng bước hiện thực mục tiêu phát triển du lịch trên địa bàn, từ năm 2017 đến nay, huyện Đak Đoa đã 4 lần tổ chức Ngày hội cỏ hồng gắn với phiên chợ hàng nông sản nhằm thu hút hợp tác, liên kết, tạo tiền đề để xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc trưng của huyện.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy và gìn giữ hàng năm đều tổ chức tốt cái này để làm sao Đak Đoa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung thu hút tiềm năng du lịch. Và cũng rất mong là Gia Lai sẽ thành một điểm hẹn trong tương lai của khách trong tỉnh, trong nước và cả ngoài nước”.
Ông Nguyễn Trình – HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Bình, huyện Đak Đoa cho biết: “Lễ hội Cỏ hồng thì năm nào HTX Tân Bình cũng có tham gia và gian hàng đây phải nói là đông khách nhất. Người ta thưởng thức khoai lang, đặc biệt là khoai lang nướng; khi nướng lên thì khách tập trung về đây thưởng thức”.
Huyện Đak Đoa được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều cảnh đẹp, trong đó có rừng thông trên 50 năm tuổi. Đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa chớm đông cũng là lúc cả một vùng cỏ xanh mướt dưới tán thông xanh chuyển sang màu hồng rực rỡ tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng mời gọi du khách đến chiêm ngưỡng và khám phá. Và năm nào cũng vậy, thời điểm này cỏ hồng là đẹp nhất; thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp hình kết hợp tham quan mua sắm.
Chị Trần Thị Hòa – huyện Đak Đoa nói: “Cỏ mới nên còn hồng và chưa bị dẫm nát. Riêng cỏ hồng và cảnh không gian chụp hình rất là đẹp”.
Một Du khách nhận xét: “Nói chung năm nay thì hoành tráng hơn; có lẽ là năm nay người ta đầu tư hơn cho lễ hội”.
Kéo dài đến ngày 22/11, đến với Ngày hội văn hóa-thể thao các DTTS gắn với du lịch đồi cỏ hồng và phiên chợ hàng nông sản huyện Đak Đoa lần thứ IV năm 2020, ngoài được mua sắm những sản phẩm chất lượng đặc trưng của địa phương; được thỏa sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cỏ hồng; thì du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn là sản phẩm ẩm thực đặc trưng của đồng bào DTTS như cơm lam, gà nướng… Tất cả như mời gọi và níu chân du khách đến với một Đak Đoa chứa đựng nhiều những điều thú vị./.
Mỹ Tiến, Minh Trí