Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2024), chiều nay (15/11), Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức Khai mạc “Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024”. Dự Khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Gia Lai.
Điểm nhấn ấn tượng Lễ Khai mạc là Chương trình nghệ thuật đặc sắc, được mở đầu bằng tiết mục Thập trống khai hội, tạo nên một không khí rộn ràng, sôi động; tiếp đó là màn trình diễn áo dài di sản từ các Nhà thiết kế: Nguyễn Hạnh, Kim Yến và CLB Sống xanh Pleiku, đã quảng bá tà áo dài truyền thống mang vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Cùng với đó, nhân dân và du khách còn được thưởng lãm và trải nghiệm những loại hình văn hóa nghệ thuật rất độc đáo của vùng đất Tây Nguyên nói riêng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung như: Diễn xướng cồng chiêng, múa khèn, Hòa tấu nhạc cụ dân gian dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận…

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Lê Thanh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024” tiếp tục được xây dựng theo tinh thần đổi mới, đa dạng, vừa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, vừa giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, giá trị của di sản văn hóa, từ đó tích cực kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ông Lê Thanh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai thông tin: “Năm nay chương trình được tổ chức với nhiều điểm mới, đa dạng và phong phú, kết hợp hoạt động trình diễn và trải nghiệm các hình thức nghệ thuật, các trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thự. Qua đó tạo nên không gian văn hoá lễ hội đặc sắc, giới thiệu nét đẹp văn hoá các dân tộc trong và ngoài tỉnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh về đất và người Gia Lai, góp phần phát triển du lịch.”

Sau Chương trình Khai mạc, các hoạt động trong khuôn khổ “Ngày hội Di sản tỉnh Gia Lai năm 2024” tiếp tục diễn ra đến hết ngày 17/11, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai như: Diễn xướng cồng chiêng Tây Nguyên; trình diễn khèn, sáo của đồng bào Mông; múa xòe của người Mường; hát then, đàn tính, nhảy sạp của người Tày, Nùng, Thái. Triển lãm “Tây Nguyên trong hội họa Việt Nam”, kết hợp là trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực và các trò chơi dân gian đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách../.
Kim Ngân – Huy Toàn