Sáng nay (8/12), tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, đề ra chương trình công tác năm 2021 và xem xét, giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Các đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ayun HBút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Trước giờ khai mạc Kỳ họp, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn kết, thành phố Pleiku.
Theo chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI được tiến hành trong ba ngày ( từ ngày 8-10/12). Phát biểu khai mạc Kỳ họp đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng, HĐND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận tổ, thảo luận chung tại hội trường và phiên chất vấn, tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, tồn tại hiện nay để có những giải pháp khắc phục kịp thời.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu: “Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của nhân dân trong tỉnh, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã bị tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, hạn hán kéo dài, mưa lũ liên tiếp,… nên năm 2020 có 06/21 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, bao gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020; thu nhập bình quân đầu người; kim ngạch xuất khẩu; thu ngân sách trên địa bàn; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và số lao động được tạo việc làm mới. Giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp; việc triển khai một số chương trình, dự án trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm; Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương còn buông lỏng, đặc biệt là tài nguyên rừng, để xảy ra nhiều vụ khai thác, phá rừng trái pháp luật gây dư luận xấu; một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động hoặc giải thể, người lao động bị mất việc; tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng chưa thực sự bền vững. Đó là những khó khăn cần được các đại biểu HĐND tỉnh phân tích để có biện pháp khắc phục trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Khối lượng công việc của Kỳ họp lần này rất lớn và nhiều nội dung quan trọng, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu khách mời tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề ra những giải pháp cụ thể để chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 một cách toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất”.
Trong phiên làm việc sáng nay, Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; báo cáo của các Ban HĐND tỉnh; đồng thời nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
Tại Kỳ họp, báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2020 do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút trình bày cho thấy: Mặc dù thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, song hoạt động giám sát chuyên đề được tiến hành với hình thức giám sát, khảo sát phù hợp với tình hình thực tiễn trước, trong và sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, hỗ trợ hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát đã được tăng cường và mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên công tác đôn đốc các sở, ngành và ủy ban nhân dân các cấp trong giải quyết và trả lời các kiến nghị sau giám sát và kiến nghị của cử tri tuy đã được quan tâm nhưng một số nội dung vẫn còn để kéo dài chưa giải quyết dứt điểm.
Báo cáo tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trình bày nêu rõ: Trong 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, dự ước có 15 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra và 6 chỉ tiêu không đạt. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2020 (theo giá so sánh 2010) tăng 6,3% so với năm 2019; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; trong đó nông lâm nghiệp – thủy sản chiếm 36,01%, công nghiệp – xây dựng chiếm 27,57%, dịch vụ chiếm 33,28%, GRDP bình quân đầu người đạt 51,9 triệu đồng. Tuy nhiên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơn bão, áp thấp nhiệt đới đã tác động đến nhiều mặt kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân. Nhằm tiếp tục duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, bước vào năm 2021 yêu cầu các hoạt động kinh tế – xã hội phải tăng tốc, các chính sách phải tiếp tục được hoàn thiện để tạo điều kiện hơn nữa cho công tác cải cách hành chính, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo chương trình làm việc, tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền. HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Trong số các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp lần này, có một số nội dung có tính chất quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế – xã hội của nhân dân trong những năm tới, đòi hỏi sự tập trung thảo luận kỹ lưỡng.
Thông tin chi tiết về ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, chúng tôi sẽ chuyển đến quý độc giả trong các bản tin tiếp theo./.
Kim Châu – Hồng Uyên – Thanh Sáng – R’Piên