Sáng nay (19/3), tại TP.Pleiku, Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc Quốc hội và tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên.
Dự hội nghị, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh khu vực Tây Nguyên và đặc biệt là 224 già làng tiêu biểu đại diện cho già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: Sau 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên, những nội dung của Quyết tâm thư đã được các già làng triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều cách làm hay; qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên.
Đ/c Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu: “Tây Nguyên – vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng. Người dân Tây Nguyên một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, trung thành với sự nghiệp cách mạng, giàu lòng yêu nước, đầy lòng nhân ái; là vùng đất rộng, người thưa so với bình quân chung của cả nước, điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn. Lợi dụng khó khăn của đồng bào các dân tộc, kẻ địch đã có những hoạt động chống phá, chia rẽ các dân tộc. Già làng Tây Nguyên – những người có kinh nghiệm, có cống hiến, có uy tín trong cộng đồng, không những gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xã hội mà còn có công lớn trong vận động, thuyết phục bà con các dân tộc trong vùng và thế hệ trẻ trong đấu tranh với những tập tục lạc hậu, với những âm mưu chia rẽ, phá hoại của kẻ thù, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế của vùng Tây Nguyên”.

Đồng bào các DTTS Tây Nguyên luôn nhớ ơn Bác Hồ, biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo về mọi mặt cho đồng bào các dân tộc. Khu vực Tây Nguyên đã và đang cùng cả nước, vì cả nước đi lên trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dù các thế lực thù địch có những âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nhưng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn vững vàng, không nghe theo kẻ xấu, mà tin theo Đảng, nghe theo Đảng để bảo vệ sự nền độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng Tây Nguyên hôm nay và tương lai ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang-UVBCHTU Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò to lớn của các già làng Tây Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đ/c Dương Văn Trang phát biểu: “Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết tâm thư, Già làng các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đã tích cực thực hiện 05 lời hứa trong Quyết tâm thư của đại biểu Già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên. Các già làng đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, gắn với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Có thể nói các Già làng đã thực sự là lực lượng nòng cốt, tiêu biểu ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần “Tuổi cao – Gương sáng”, bằng cách này hay cách khác, các già làng trên khắp mảnh đất Tây Nguyên vẫn tiếp tục hằng ngày cố gắng quyết tâm thực hiện tốt Quyết tâm thư, là “Cây cao bóng cả” của buôn, làng để bà con học tập và làm theo”.
Hội nghị lần này sẽ tổng kết, đánh giá kết quả và biểu dương già làng tiêu biểu các dân tộc Tây Nguyên trong 10 năm triển khai thực hiện Quyết tâm thư để nhân rộng và phát huy những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay; đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc thực hiện Quyết tâm thư trong đóng góp xây dựng, phát triển Tây Nguyên và khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của già làng trong thực hiện các chủ trương của Đảng ở giai đoạn tiếp theo.

Ghi nhận sự đóng góp của người cao tuổi nói chung và các già làng Tây Nguyên nói riêng trong những năm qua, tại Hội nghị, Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tặng 05 bức trướng với nội dung: “Già làng Tây Nguyên đoàn kết, nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương giàu mạnh” cho Hội Người Cao tuổi 5 tỉnh Tây Nguyên.
Mỹ Tiến – Đức Hải- Thanh Sáng – Minh Trí