Sáng nay, 27/10, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chủ đề: “Phụ nữ Gia Lai đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững” đã khai mạc trọng thể tại Hội trường 2/9, TP Pleiku. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên BTV Tỉnh ủy-PCT UBND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Kpă Ó; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và 293 hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 210 ngàn hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh về dự Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị, thể hiện được vai trò chủ động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào, hoạt động được các cấp hội được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện đời sống và góp phần xóa đói giảm nghèo. Một trong những hoạt động nổi bật là việc thành lập và duy trì hoạt động Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh, bước đầu huy động các nguồn vốn hơn 16 tỷ đồng dành cho trên 1.700 phụ nữ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS vay vốn phát triển kinh tế. Với nhiều cách làm sáng tạo trong hỗ trợ phát triển kinh tế, đến nay đã có trên 28.500 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp hội giúp đỡ, trong đó có hơn 13.100 hộ thoát nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào phụ nữ và công tác Hội còn có một số tồn tại, hạn chế như: Phong trào và hoạt động Hội ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa đồng đều giữa các cấp Hội, chưa thật sự đi vào chiều sâu và đến được rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Gia Lai-Đoàn kết-Tự tin-Sáng tạo-Phát triển”
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai trong 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần tập trung bám sát, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đẩy mạnh công tác truyền thông kiến thức, gắn với hướng dẫn kỹ năng gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phụ nữ dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế gia đình. Chú trọng đến đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ Hội cơ sở, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức giới thiệu tham gia vào cấp ủy, chính quyền.
Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Gia Lai-Đoàn kết-Tự tin-Sáng tạo-Phát triển”./.
Lê Thư, R’Piên-Cao Duy