Sáng nay (17/11), tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh và Quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Pleiku, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Khai mạc Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch và Cuộc thi tay nghề ẩm thực du lịch truyền thống”. Dự Lễ Khai mạc có đại diện một số sở, ngành của tỉnh và các nghệ nhân dệt, đan lát đến từ 04 xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku, 15 đội thi ẩm thực đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch có sự tham gia của các nghệ nhân dệt, đan lát đến từ 5 làng của 4 xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku. Trong thời gian 1 ngày, các nghệ nhân sẽ trình diễn thực hiện các sản phẩm nghề truyền thống đan lát và dệt. Ngoài ý nghĩa tôn vinh truyền thống và tìm kiếm thêm những sản phẩm lưu niệm đặc trưng phục vụ khách du lịch, các sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi sẽ được Ban tổ chức dùng để trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh.
Cuộc thi tay nghề ẩm thực du lịch truyền thống thu hút sự tham gia của 15 đội thi đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với nội dung thi là thực hiện những món ăn đặc trưng của các dân tộc, Cuộc thi nhằm khơi gợi niềm tự hào của người dân về các món ăn thân thuộc, đồng thời trình diễn, quảng bá ẩm thực truyền thống để đông đảo thực khách hiểu thêm về văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đây là 2 cuộc thi được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức nhằm triển khai nhiệm vụ của Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai năm 2024”, đồng thời thiết thực chào mừng 79 năm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2024). Đặc biệt, diễn ra cùng thời điểm với 2 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch lớn của thành phố Pleiku là Ngày hội Văn hoá – Thể thao thanh niên DTTS thành phố Pleiku năm 2024 và Giải chạy bộ Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn năm 2024”, 2 cuộc thi này cũng nhằm tạo ra sân chơi văn hoá truyền thống ý nghĩa, qua đó, không chỉ góp phần thiết thực trong công tác bảo tồn văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch mà còn góp phần quảng bá sâu rộng nét đẹp văn hoá truyền thống đậm đà bản sắc của các dân tân tộc Tây Nguyên đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh./.
Ngô Thanh – Duy Tín