Khai mạc Kỳ họp thứ 7,  HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 04/12/2018, 13:12:54

Sáng nay, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku. Diễn ra trong 3 ngày (4 đến 6/12), đây là kỳ họp cuối năm nên sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực. Dự kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các ĐBQH tỉnh khóa XIV, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh, đại diện các doanh nghiệp  và 77/80 đại biểu HĐND tỉnh.
 Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Trước khi khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã dâng hương nơi thờ Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI diễn ra trong không khí thi đua nước rút để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945 – 10/12/2018) và trong bối cảnh tỉnh vừa tổ chức thành công Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực, dự ước có 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu: “Đến thời điểm này, chúng ta có thể vui mừng khẳng định: Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực và khá toàn diện, các chỉ tiêu Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, là năm bản lề của nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Giá một số mặt hàng nông sản xuống thấp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; còn xảy ra các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn bất cập, nhất là việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng không đúng quy định. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đạt kế hoạch đề ra; trách nhiệm của một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao.

Tôi đề nghị các đồng chí và các vị đại biểu HĐND tỉnh phải tập trung thảo luận, tranh luận, chất vấn những vấn đề mà cử tri đã gửi gắm cho các vị trong các đợt tiếp xúc cử tri vừa qua. Các vị đại biểu HĐND với kinh nghiệm thực tế ở địa phương tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, đề cao kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà, có những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trực diện vào vấn đề… để có những giải pháp triển khai hiệu quả, thiết thực, ích nước, lợi dân, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI”.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Bên cạnh thực hiện chức trách theo thẩm quyền, trong năm, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 30 nội dung giám sát chuyên đề và khảo sát trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt đã tổ chức phiên giải trình để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống nước sinh hoạt tại huyện Phú Thiện và huyện la Pa.  Phiên giải trình được truyền hình trực tiếp để nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày: “Việc kết luận các vấn đề giám sát, chất vấn, giải trình rõ ràng, cụ thể từng nội dung và xác định thời gian hoàn thành tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân được giám sát, chất vấn, giải trình thực hiện và báo cáo kết quả. Việc thỏa thuận những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện đúng quy định, đúng thẩm quyền và có chất lượng; công tác tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp chưa nhịp nhàng; chưa chỉ đạo thường xuyên việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa ba cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Một số đại biểu HĐND tỉnh ít tham gia kiến nghị nội dung giám sát”.

Theo chương trình làm việc, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng đó là: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về KT-XH, AN-QP năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp lớn của năm 2019; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019… Bên cạnh đó tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiên Thanh,  Kim Châu,  Thanh Sáng, R’Piên

Trả lời