Với những giải pháp quyết liệt mà cả phía lực lượng chức năng và doanh nghiệp triển khai, tình trạng xe mía chở quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã cơ bản được khắc phục. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương so với những năm trước.
Bến xe Ayun Pa, tất cả các xe mía đậu đỗ tại đây đều chấp hành nghiêm việc chở đúng tải trọng trước khi nhập về Công ty Cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai.Ở phía ngoài Quốc lộ 25 qua địa bàn thị xã Ayun Pa, những xe mía đang lưu thông cũng cơ bản chấp hành nghiêm quy định luật giao thông đường bộ .
Theo tìm hiểu, ngay khi bước vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2015-2016, lực lượng chức năng các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ký cam kết với các chủ xe, lái xe về việc chấp hành quy định chở đúng tải trọng cho phép. Nếu trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, nhờ đó đã nâng cao ý thức trong việc chấp hành của chính những người vận chuyển.
Anh Phan Thế Vũ – Lái xe cho biết:"Năm nay chúng tôi được tuyên truyền chở đúng tải, theo tôi chạy thì cũng chạy đúng tải thiết kế của xe thôi. Em chở cũng chỉ 18 tấn đổ lại thôi, không dám chở quá. "
Trung úy Đỗ Như Vũ – Đội CSGT – TT, Công an thị xã Ayun Pa khẳng định:"Năm nay xe mía chở tương đối đủ tải và không vượt quá khổ. Đối với những xe mà quá khổ thì bằng phương pháp đo bằng mắt thì chúng ta có thể nhận biết được ngay là xe đó có quá chiều cao, chiều dài của xe hay không. Còn đối với những xe có dấu hiệu quả tải thì chúng tôi sẽ phối hợp với 1 trạm cân trên nhà máy đường để xác định tải trọng của xe, qua đó có biện pháp xử lý xe quá tải này"
Theo đại diện Công ty Cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai cho biết: Để giải quyết dứt điểm bài toán xe chở quá khổ, quá tải, công ty đã làm việc với Ban An toàn Giao thông tỉnh; thông báo và tiến hành ký cam kết với các đầu mối vận chuyển mía trong việc chấp hành nghiêm túc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời nâng mức hỗ trợ chênh lệch tiền vận chuyển mía lên 20 nghìn đồng/1 tấn. Như vậy, với tổng sản lượng vùng nguyên liệu mía khoảng 600 nghìn tấn, vụ này Công ty Cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai đã phải bỏ thêm hơn 12 tỷ đồng để hỗ trợ chủ xe, lái xe trong việc chở đúng tải trọng cho phép.
Ông Nguyễn Văn Lừng – Phó Tổng GĐ Thường trực Công ty Cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai cho rằng : Có những giải pháp mà chúng ta hỗ trợ tiền và sau này chỉ còn vấn đề về kiểm soát. Chúng tôi đặt vấn đề là sau này tất cả nhưng xe nào mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ nhắc nhở, xử phạt lần đầu theo quy định trong hợp đồng. Đồng thời sau khi nhắc nhở mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ không thanh toán số tiền quá khổ quá tải, bởi vì chúng tôi đã trả đầy đủ số tiền để lo cho anh em vận chuyển rồi, điều này lái xe phải chấp hành thôi. Tuy nhiên còn một số tồn tại thì chúng tôi cam đoan trong vòng thời gian ngắn nhất, khoảng 1 tuần thôi thì sẽ khắc phục xong toàn bộ "
Tình trạng xe mía chở quá khổ quá tải được khắc phục là tín hiệu tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở. Chính sự sẻ chia, hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, cộng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và sự tự giác của mỗi chủ xe, lái xe được xem là chìa khóa tháo gỡ, kéo giảm tình trạng vi phạm so với trước đây./.
Đoàn Bình – Thanh Sáng