Theo thống kê sơ bộ toàn tỉnh thiếu khoảng 1.600 giáo viên mầm non trong năm học này. Dù thực hiện chủ trương cho hợp đồng giáo viên trong biên chế thì cũng chưa thể giải quyết hết khó khăn về việc thiếu giáo viên đứng lớp ở các trường mẫu giáo.
Trước thực tế này, một số địa phương đã vận dụng chủ trương xã hội hoá giáo dục, huy động phụ huynh đóng góp tiền để trả lương cho các giáo viên hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế. Với huyện Chư Sê, vận dụng thông tư 13 của Bộ GD – ĐT, các trường mẫu giáo công lập mở nhóm lớp tư thục đối với những lớp thiếu giáo viên trên nguyên tắc các lớp này tự thu tự chi. Nhưng trên thực tế, nhà trường không những chỉ đạo về chuyên môn mà còn đứng ra bảo lãnh để đóng BHXH và thực hiện các chế độ cho giáo viên hợp đồng. Trước mắt, đây là giải pháp hiệu quả để ổn định việc dạy và học, đảm bảo không có trẻ nào phải nghỉ học vì không có giáo viên. Song về lâu về dài, cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của nhóm lớp tư thục trong trường công lập là vấn đề cần phải tính đến, nhất là khi có sự cố xảy ra trong trường học ./.
Hoà Giang, Viễn Khánh