Khắc phục tình trạng sạt lở đèo Tô Na trước mùa mưa bão

Cập nhật 11/4/2019, 08:04:33

Hàng năm, cứ đến mùa mưa bão, đèo Tô Na nằm trên Quốc lộ 25 nối liền thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa của tỉnh Gia Lai lại diễn ra tình trạng sạt lở hết sức nghiêm trọng. Thậm chí có những đêm, cả ngàn khối đất đá bỗng chốc đổ sập xuống đường, gây ách tắc giao thông cục bộ và khiến người đi đường luôn cảm thấy bất an. Để khắc phục tình trạng này, ngay khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã nhanh chóng lựa chọn nhà thầu, tập trung huy động tối đa nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án chống sạt lở đèo Tô Na, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, đơn vị thi công đang huy động tối phương tiện, công nhân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án chống sạt lở đèo Tô Na.

Do tính chất thi công đặc thù không được đánh mìn để hạ độ cao 2 ta luy bên đường và đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho phương tiện thường xuyên lưu thông qua đèo, đơn vị thi công buộc phải tính toán phương án hết sức kỹ lưỡng để vừa đảm bảo tiến độ, lại có thể vận chuyển hơn 1.000 khối đất đá thải/ngày ra khỏi công trường đang thi công.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Quản lý công trình Công ty TNHH Đức Quế, tỉnh Hà Tĩnh – Đơn vị thi công cho biết: “Công trình ở đèo Tô Na này thi công khó hơn ở nơi khác rất nhiều, lý do là đá nhiều nên phải dùng máy đục, sau đó mới thải được đất đá xuống. Ban đêm thì phía dưới cho 10 ô tô, loại từ 18 đến 20 khối 1 chiếc thay phiên chạy liên tục và luôn luôn có 3 máy xúc để phục vụ xe ô tô chở đất đá thải đi đổ nơi khác”.

Dự án chống sạt lở đèo Tô Na được thực hiện tại nút giao nhau giữa thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa trên Quốc lộ 25 với chiều dài 400m. Kinh phí thực hiện hơn 10 tỷ đồng từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và giao cho Sở Giao thông Vận tải Gia Lai làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, mặt đường tại đèo Tô Na nơi thường xuyên bị sạt lở sẽ được mở rộng từ 12m lên thành 18m. Cùng với đó, 2 bên ta luy sẽ được điều chỉnh làm thêm nhiều rãnh thoát nước từ đỉnh đồi xuống đến mặt đường để giảm lực nước chảy, chống sạt lở khi mưa bão kéo dài.

Anh Nay Giáo – Buôn Toát, xã Ia Rsươm, Krông Pa, Gia Lai nói: “Rất vui mừng và làm sao cho đường dễ đi hơn. Nếu đường khó đi thì không đi được vả lại thấy mệt”.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Quản lý công trình Công ty TNHH Đức Quế, tỉnh Hà Tĩnh – Đơn vị thi công trao đổi thêm: “Anh em cũng cố gắng khắc phục khó khăn, làm ngày làm đêm để kịp tiến độ thi công, cố gắng làm xong trước mùa mưa bão để chống sạt lở và cũng để cho Quốc lộ 25 đi lại được an toàn”.

Đến thời điểm này, tiến độ thực hiện Dự án chống sạt lở đèo Tô Na đã đạt hơn 60% khối lượng kế hoạch đề ra. Đơn vị thi công đang phấn đấu đến đầu tháng 6 tới đây sẽ hoàn thành công trình để bàn giao cho địa phương quản lý, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn./.

Đoàn Bình,Thanh Sáng

Trả lời