Sau khi xảy ra sự cố làm sụt lún và gẫy 1 đoạn mái kè thuộc công trình Kè chống sạt lở suối Hội Phú, thành phố Pleiku, vào chiều nay 11.6, lãnh đạo UBND thành phố Pleiku cùng lãnh đạo Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng đã đi kiểm tra công trình, bàn phương án khắc phục sự cố, sớm đưa công trình vào sử dụng.
Hiện nay công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú đoạn từ Km0 đến Km789 đang được Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku tập trung máy móc thiết bị và nhân công để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, những ngày qua trên địa bàn thành phố Pleiku có mưa, đặc biệt mưa lớn kéo dài trong đêm ngày 10.6, đến 8h sáng ngày 11.6 đã làm sụt lún và gãy một đoạn mái kè dài khoảng 63m (từ Km0+120 đến Km0+183m). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lượng nước từ khu vực đường Nguyễn Viết Xuân đổ về nhiều, kết hợp khu tái định cư gần chùa Minh Thành chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước nên mới dẫn đến sự cố trên. Ngay sau khi xảy sự việc, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku phối hợp với đơn vị thi công huy động máy móc và nhân công khẩn trương sửa chữa đoạn sụt lún.Về giải pháp khắc phục, các đơn vị thống nhất phương án, trước mắt đề nghị đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, nhân công để tiến hành đóng các cọc bê tông dọc đoạn xảy ra sự cố, không để đất tiếp tục sạt lở; đồng thời làm hệ thống mương thoát nước đảm bảo dọc tuyến kênh nhằm cắt mạch nước ngầm, nước mạch tác động lên mái bờ kè.
Ông Hoàng Minh Nghĩa – Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku cho biết: “Ban Quản lý sẽ đề xuất với chủ đầu tư là UBND thành phố Pleiku làm mương để tách lượng nước ngầm từ phía bên đồi đường Nguyễn Viết Xuân xuống suối, giảm lượng nước tích trữ từ lòng đường chảy ngang vào suối, qua đó cơ bản không gây áp lực lên mái bờ kè nữa. Chúng tôi cũng cho gia cố bằng cọc bê tông ly tâm để giữ phần đất còn lại, bóc bỏ phần đất bùn đi, đảm bảo theo thiết kế ban đầu”.
Đoàn Bình, Xuân Huy