Khắc ghi những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Cập nhật 24/7/2024, 08:07:49

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Công an nhân dân là “Lá chắn” và “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Để làm được điều này, toàn thể lực lượng Công an nhân dân luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí và thực hiện cho bằng được lời thề: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Thấm nhuần lời căn dặn, huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Gia Lai nói riêng đã chung sức đồng lòng, hiện thực hoá bằng những hành động cụ thể nhằm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là vấn đề xuyên suốt được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh: Nghị quyết 12 đó là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”: “Coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ty tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Toàn thể lực lượng Công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy do Bộ Công an tổ chức tháng 3 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Sáu điều Bác Hồ dạy nghe rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú; thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam. Đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ, chiến sỹ Công an cách mạng; là đạo lý, tình cảm; là lập trường, quan điểm, tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử; là chuẩn mực về nhân cách mà mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được. Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”: “Từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác mãi mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an chúng ta phải luôn luôn “dĩ công vi thượng” (tức là phải đặt công việc chung lên trên hết; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết).”

Trong công cuộc đấu tranh với các loại tội phạm; đặc biệt tội phạm tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công an nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc triệt phá hàng loạt vụ đại án đã cho thấy vai trò vô cùng quan trọng của lực lượng Công an trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí. Để làm tốt công tác này hơn nữa trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”: “Các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong lực lượng Công an nhân dân chúng ta. Phải thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.”

Khắc ghi những lời huấn thị, chỉ dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thời gian qua, cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, Công an tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, chung sức đồng lòng trong thực hiện từng công việc, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, lễ phép với nhân dân, dựa vào nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, xây dựng môi trường xã hội yên bình cho cuộc sống của nhân dân… Công an tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc, toàn diện trên các mặt công tác.

Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Khắc ghi sâu lời căn dặn của đồng chsi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được lực lượng Công an Gia Lai coi là kim chỉ nam, là định hướng cho mọi hoạt động của lực lượng Công an. Toàn lực lượng đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng, tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đã bám sát các yêu cầu nhiệm vụ công tác với phương châm “An ninh chủ động, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở”, đã góp phần không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự.”

Thực hiện lời căn dặn, huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công an nhân dân là “Lá chắn” và “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; Công an tỉnh Gia Lai luôn vững tin, tuyệt đối trung thành, tiến bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Hơn lúc nào hết, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai luôn một lòng khắc ghi sâu sắc, tổ chức và quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để luôn xứng đáng là “lá chắn”, là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Gia Lai luôn nêu cao tinh thần tự giác, nghiên cứu, học tập, tự soi, tự sửa, tự nhận diện, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Luôn đoàn kết, bảo vệ uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.”

Những lời chỉ đạo, căn dặn gửi gắm kỳ vọng to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục được mỗi cán bộ, chiến sỹ khắc ghi, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cống hiến để tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn Bình – Hàn Dung – Hữu Trường

Trả lời