Trong buổi chiều nay, cùng với các thí sinh trong cả nước, trên 14 ngàn thí sinh tỉnh Gia Lai đã bước vào thi môn Toán tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 bằng hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi Toán không quá khó nhưng có sự phân hóa rõ rệt, đó là nhận định của phần đông thí sinh sau khi rời phòng thi.
Trước đó vào sáng nay, các thí sinh đã trải qua 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn bằng hình thức tự luận. Theo nhận định, đề thi Ngữ văn năm nay bên cạnh việc có cấu trúc giống đề thi minh họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì còn mang tính bất ngờ. Ở phần Đọc hiểu, đề đã đưa một đoạn thơ trong bài thơ “Đi qua cơn giông” của nhà thơ Anh Ngọc và yêu cầu thí sinh trả lời lần lượt 4 câu hỏi. Trong đó, câu 4 là câu vận dụng cao, yêu cầu thí sinh rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân từ những suy ngẫm của tác giả trong dòng thơ “Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình”. Đây là câu hỏi đáp ứng tốt yêu cầu ở mức độ vận dụng cao, giúp thí sinh thể hiện được quan điểm, chính kiến của mình về cách nghĩ, cách sống giữa cuộc sống đầy biến động. Ở phần Làm văn, với ngữ liệu nghị luận là đoạn kết mang âm hưởng tươi sáng của sự đổi đời, của cuộc sống ấm no – sự tươi sáng dù mới chỉ thấp thoáng hiện ra qua câu chuyện của 3 mẹ con Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt của Nhà văn Kim Lân, những thí sinh có năng lực tư duy tốt có thể thực hiện tích hợp hai yêu cầu của đề, tránh được sự trùng lặp những nội dung đã phân tích.
Thí sinh Đào Lê Anh Quân – Điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku phấn khởi nói: “Tác phẩm “Vợ nhặt” là một trong những tác phẩm được chúng em trọng tâm ôn tập. Mặc dù đoạn trích ra thì khá là lạ so với những gì tụi em ôn, nhưng với những gì đã học được thì em nghĩ em làm tốt, được khoảng 7 đến 8 điểm”.
Thí sinh Lê Thị Ngọc Mai – Điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku nói: “Theo cảm nhận của em thì đề thi năm nay rất là hay vì tác phẩm Vợ nhặt được sáng tác năm Ất Dậu, đó cũng là tuổi của chúng em luôn và đoạn kết nói lên được nhiều thông điệp của tác giả nên là em làm khá tốt”
Thí sinh Vũ Đức Hiếu – Điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tx. Ayun Pa nói: “Ở trường thì giữa kỳ và học kỳ cũng có ra tác phẩm của nhà văn Kim Lân cho nên với kiến thức từng học thì em cũng làm được phần nào”.

Thầy giáo Ngô Văn Du – Nguyên Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Pleiku, TP. Pleiku nhận xét về đề thi: “Với phần đọc hiểu thì khá quen thuộc nhưng có một độ khó nhất định để phân hóa. Còn phần nghị luận xã hội thì không gắn với ngữ liệu đọc hiểu lắm. Song đó là một câu hỏi hay và không phải học sinh trung bình yếu làm được. Nghĩa là ở câu Nghị luận xã hội đã bắt đầu có sự phân hóa rồi. Còn câu Nghị luận văn học tương đối ổn nhưng có yếu tố hơi bất ngờ là đoạn văn đó ít được luyện tập, song học sinh vẫn có thể làm được bài và làm đúng với tinh thần của đáp án”.
Đồng hành cùng các sĩ tử tại các kỳ thi, ngoài thầy cô và bạn bè, có lẽ các bậc phụ huynh là những người gần gũi nhất, tiếp sức về mặt vật chất, động viên về tinh thần để các em có thể hoàn thành tốt các bài thi của mình tại kỳ thi quan trọng này.
Phụ huynh Nguyễn Thị Hạnh – Huyện Krông Pa chia sẻ: “Tôi luôn đồng hành cùng con trong chặng được học tập cũng như chăm sóc sức khỏe, khuyên bảo và động viên con làm bài thật tốt tại kỳ thi năm nay”.
Chị Bùi Thị Thùy Linh – TP Pleiku bộc bạch: “Mình chuẩn bị cho con về mặt tinh thần thôi. Còn về kiến thức thì thầy cô và bản thân bạn ấy đã trang bị trong một thời gian dài rồi. Hy vọng bạn ấy sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi này”.

Thời tiết tại các điểm thi vào đầu giờ chiều nay khá thuận lợi cho các sĩ tử tham dự kỳ thi. Chiều nay, các thí sinh đã làm bài thi môn Toán với thời gian 90 phút bằng hình thức thi trắc nghiệm. Rời điểm thi sau khi kết thúc thời gian làm bài, các thí sinh đều cho rằng đề thi không quá khó nhưng lại có sự phân hóa rõ rệt và khó đạt điểm tuyệt đối. Dù bị tai nạn giao thông và xuất viện cách đây ít ngày, nhưng với sự hỗ trợ của các bạn cùng điểm thi, thí sinh này cảm thấy hài lòng với kết quả thi của mình trong chiều nay.
Thí sinh Đặng Quốc Hiệu – Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai chia sẻ: “Em mới xuất viện chiều hôm kia, cũng chưa được khỏe lắm nhưng các bạn giúp đẩy em từ chỗ trọ lên trường và đẩy em lên các bậc thang để em lên phòng thi được dễ hơn. Với sự giúp đỡ đó của các bạn thì bài thi chiều nay của em cũng đạt được tầm 5 điểm”.
Thí sinh Phan Hoàng Phương Nhi – Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai bày tỏ: “Đề thi năm nay thì 37 câu đầu em thấy khá vừa sức, nhưng từ câu 37 trở đi thì khá là khó và phân hóa khá là mạnh. 37 câu đầu có câu đánh đố nữa nên em cảm thấy đề năm nay khá khó”.
Thí sinh Siu Quỳnh Anh – Điểm thi Trường Phổ thông DTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm nay thì đề Toán không bám sát đề minh họa cho lắm và có biến tấu khá nhiều. Từ câu 1 đến câu 40 thì có một số câu nâng cao một tí, em làm được khoảng 70% nhưng nó chưa đúng với mục tiêu mà em đã đề ra”.
Thầy giáo Từ Văn Khanh – Giáo viên Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku nói: “Về mức độ đề thi thì từ câu 1 đến câu 38 chủ yếu là kiến thức sách giáo khoa của lớp 12 và ra ở mức độ nhẹ nhàng vừa phải để thí sinh có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Còn lại là có sự phân hóa cao và có dạng lạ. Trong đó ở các câu hàm mũ Loga, số phức…Và theo nhận định của tôi thì đề thi năm nay có tính phân loại tốt”.
Môn Toán cũng là môn thi cuối cùng trong ngày thi đầu tiên của các thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có 14.586 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán nhưng chiều nay chỉ có 14.535 thí sinh dự thi, vắng 51 thí sinh, trong đó có 14 thí sinh đồng bào DTTS và 01 thí sinh bị tai nạn thuộc điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, Tp. Pleiku.
Đến thời điểm này, một nửa chặng đường của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Gia Lai cơ bản đã thành công. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc nào xảy ra cả trong và ngoài 41 điểm thi trên toàn tỉnh.

Ông Đỗ Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai thông tin: “Riêng đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính trích kinh phí để hỗ trợ các em, giúp các em có điều kiện tốt nhất tham gia dự thi”.
Chị Nguyễn Hoài Phương – Bí thư Huyện đoàn Chư Păh cho biết: “Đối với các đội hình tình nguyện thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã tiến hành tuyển các tình nguyện viên và thành lập 3 đội hình chính tại 3 điểm thi, đồng thời chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn dọc Tỉnh lộ 661 thành lập các đội hình phụ để kịp thời hỗ trợ người nhà phụ huynh và thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi nếu có vấn đề gi xảy ra”.
Buổi thi sáng mai (29/6), các thí sinh sẽ làm bài thi các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội cũng bằng hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thi tổ hợp có 03 môn thi thành phần với 40 câu hỏi ở mỗi môn, thời gian làm bài mỗi môn thành phần là 50 phút. Các môn thi thành phần sẽ được làm liên tiếp nhau./.
Nhóm Phóng viên