Kết quả triển khai công tác trồng rừng ở huyện Kông Chro

Cập nhật 07/1/2018, 15:01:33

Nhằm khôi phục và phát triển rừng, trong năm 2017 huyện Kông Chro đã tích cực triển khai công tác trồng rừng, đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều khu vực đất trống đồi núi trọc và nhiều diện tích đất rừng bị lấn chiếm trên địa bàn huyện nay đã phủ màu xanh của rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và hứa hẹn mang đến nguồn thu nhập cao cho nhiều gia đình trong huyện.

Được sự tuyên truyền và vận động của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, gia đình anh Đinh Ương ở làng KLiết, xã Đăk Sông, huyện Kông Chro đã trồng gần 5ha rừng, chủ yếu là cây keo. Lần đầu tiên chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng các loại cây ngắn ngày sang trồng rừng gặp không ít khó khăn và bở ngỡ, nhưng nhờ tích cực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, gia đình anh Đinh Ương đã mạnh dạn đầu tư chăm sóc; đã qua gần 1 năm, diện tích rừng của gia đình đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Anh Ương cho biết: “Diện tích đất gia đình trồng rừng trước đây một phần bỏ hoang, một phần trồng bắp kém hiệu quả. Cán bộ xã xuống tổ chức họp làng, tuyên truyền vận động nên gia đình đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, gia đình rất phấn khởi vì rừng sinh trưởng và phát triển tốt”.

Xã Đăk Sông đã làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của việc trồng rừng nên nhân dân trong xã đồng thuận cao và tích cực tham gia trồng rừng.

Ông Lê Hồng Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sông, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Thực hiện chủ trương của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện Kông Chro, xã Đăk Sông tích cực triển khai công tác trồng rừng. Theo chỉ tiêu huyện giao, trong năm 2017 toàn xã trồng 150ha rừng đến nay đã trồng được 320ha trên đất quy hoạch lâm nghiệp”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác trồng rừng ở huyện Kông Chro đã trở thành phong trào, phát huy được tiềm năm về trồng rừng ở địa phương. Trong năm 2017, toàn huyện trồng được 1.355ha rừng, trong đó UBND 14 xã, thị trấn trong huyện trồng được 604ha, vượt 204 ha so với chỉ tiêu tỉnh giao; đồng thời trồng 64ha cây phân tán; diện tích rừng còn lại do các công ty lâm nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện trồng.

Ông Phan Văn Trung- Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Bên cạnh những thuận lợi đó là được sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân thì công tác trồng rừng ở huyện Kông Chro cũng gặp một số khó khăn nhất định như địa bàn rộng, đời sống của nhiều gia đình tham gia trồng rừng khó khăn, nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho các gia đình trồng rừng chưa được cấp kịp thời. Mong muốn của huyện là cấp trên phân bổ nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ cho các gia đình trồng rừng cho địa phương kịp thời để hỗ trợ cho các gia đình đầu tư làm đất, mua giống”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khôi phục và phát triển rừng bền vững, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, trong năm 2018, huyện Kông Chro tích cực thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, đồng thời tiếp tục trồng mới hơn 1.400 ha rừng do các xã, thị trấn trong huyện triển khai để nâng tỷ lệ che phủ rừng và từng bước phát triển nghề trồng rừng, góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.

 Hà Đức, R’Piên

Trả lời