Kết quả thực hiện chương trình gửi tiền tiết kiệm trong đồng bào DTTS

Cập nhật 28/9/2017, 08:09:07

Không chỉ biết sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đảm bảo việc trả lãi đúng thời hạn, hiện nay nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn biết tích lũy thông qua hình thức gửi tiền tiết kiệm hàng tháng. Vì vậy khi kết thúc thời hạn trả nợ, bà con còn có thêm một khoản tích lũy nho nhỏ để sử dụng khi cần thay vì lại phải vay nợ trở lại. Đây chính là một sự tiến bộ rất đáng ghi nhận về ý thức của bà con trong việc thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêu dùng theo hướng tích cực. Ghi nhận tại huyện Chư Prông.

Gia đình anh Rơ Mah Bi thuộc diện hộ nghèo của làng Bò, thị trấn Chư Prông. Vợ chồng anh sinh đôi được hai bé gái, nhưng một bé không may bị tật bẩm sinh nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Các khoản chi tiêu, trang trải của gia đình chỉ trông vào 700 cây cà phê. Trước đây vì không có vốn đầu tư nên năng suất đạt thấp, thu nhập mang lại không đáng kể, cuộc sống gia đình luôn trong tình cảnh thiếu trước hụt sau.

Hai năm trở lại đây anh Rơ Mah Bi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư chăm sóc nên năng suất cà phê nhờ đó cũng đạt cao hơn, thu nhập được cải thiện phần nào. Tuy vẫn còn không ít khó khăn, nhưng hàng tháng anh Rơ Mah Bi vẫn đảm bảo việc trả lãi, không những vậy anh còn cố gắng tiết kiệm vài ba chục ngàn gửi lại Ngân hàng Chính sách xã hội để sau này sử dụng khi cần.

Anh Rơ Mah Bi nói: “Em bữa nay cũng đỡ rồi, tiền nhà nước giúp cho em, em dùng để chăm bón cà phê, nuôi con đi học. Hàng tháng cố gắng gửi tiền tiết được 50 chục, 20 chục”.

Anh KPă Y Teng, làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cũng cho biết:  Tôi vay tiền ngân hàng năm 2016 đầu tư tiêu và cà phê. Tiền lãi hàng tháng tôi đều đóng đều. Tiền lãi là 250, còn tiết kiệm thêm 50 ngàn để sau này có khoản đầu tư làm ăn.

Tuy số tiền gửi tiết kiệm của bà con hàng tháng còn rất khiêm tốn ở mức vài chục ngàn đồng, song điều đáng ghi nhận là ý thức của bà con đã có sự tiến bộ hơn trước rất nhiều. Không như trước đây, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu nói gì đến chuyện tiết kiệm gửi ngân hàng như bây giờ. Số liệu của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Prông, tính đến nay tổng vốn huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, làng đạt gần 8 tỷ đồng, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 47% với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thìn, Tổ trưởng tổ TT&VV làng Bò, thị trấn Chư, huyện Chư Prông cho biết: “Bà con  từ trước đến nay cứ làm đến đâu hay đến đó. Khi được vay vốn của Ngân hàng và được tuyên truyền thì bây giờ bà con cũng đã biết tiết kiệm, đã trả được gốc, hàng tháng còn tiết kiệm được. Nói chung bà con đã biết tiết kiệm đều nhau. Tôi thấy việc tuyên truyền cho bà con đã mang lại hiệu quả. Bà con đã hiểu hơn và biết thực hiện tiết kiệm hàng tháng”.

Tính đến nay toàn tỉnh huy động được hơn 136 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm hơn 3,6% tổng vốn huy động từ các nguồn, trong đó 95% số hộ vay vốn đã tham gia gửi tiền tiết kiệm. Qua đó không chỉ bổ sung thêm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn vay, quan trọng hơn là từng bước giúp người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, ý thức hơn trong việc tích lũy, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hồng Uyên – Lệ Xuân- Thanh Sáng

Trả lời