Nhằm thu hút khách du lịch nội địa trước những tác động không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các đơn vị, địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Thông qua hoạt động thiết thực và ý nghĩa này được xem là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch liên kết tạo ra những sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn, qua đó kết nối du lịch biển xanh với đại ngàn nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm

Tham dự hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Gia Lai mới đây, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú, nhà hàng…. của tỉnh Phú Yên đã trực tiếp tham quan, trải nghiệm tại nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của Gia Lai. Theo các doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, những địa danh du lịch này mang những nét độc đáo của vùng đất đại ngàn; nếu kết hợp với thế mạnh về du lịch biển mà Phú Yên đang sở hữu thì sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch rất hấp dẫn.
Ông Lê Duy Long – Quyền Giám đốc Sales& Marketing, Rosa Alba Resort, Phú Yên cho biết: “Qua 2 ngày trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng của Gia Lai như: Thủy điện Ia Ly, chùa Minh Thành, học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, tôi thấy nếu ở Phú Yên du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của biển, đặc sản biển, còn đến Gia Lai tận hưởng được vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, đại ngàn, văn hóa rất riêng của các dân tộc. Mình nghĩ với thế mạnh của 1 bên là biển, 1 bên là núi rừng thì 2 tỉnh có thể tạo nên những sản phẩm và chia sẻ lượng khách cũng như xu hướng đi du lịch trong thời gian sắp tới”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái – Quyền Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên cho biết: “Năm 2021, Phú Yên tổ chức kích cầu du lịch tại Tây Nguyên nhằm thu hút khách trong dịp lễ 30/4 và trong dịp hè để khách Gia Lai về với biển Phú Yên. Về sản phẩm du lịch của Tây Nguyên thì hạ tầng, các điểm đến của Gia Lai thì hạ tầng tốt và sản phẩm du lịch đã hình thành, cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách tham quan khi đến với Gia Lai”.
Nằm ở vùng duyên hải miền Trung – Tây Nguyên, sản phẩm du lịch của 2 tỉnh Gia Lai và Phú Yên tương đối khác biệt. Nếu như tỉnh Phú Yên có thế mạnh là du lịch biển đảo thì Gia Lai lại có lợi thế về du lịch sinh thái rừng. Bên cạnh đó, mỗi địa phương lại có những sản phẩm du lịch rất đặc trưng. Đây là điều kiện thuận lợi để 2 địa phương liên kết, hợp tác, phát triển nhằm hình thành và khai thác hiệu quả tuyến du lịch “Biển xanh kết nối đại ngàn”. Có thể nói, hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Phú Yên – Gia Lai được tổ chức tại TP.Pleiku mới đây tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch của 2 tỉnh trao đổi thông tin trực tiếp về những chính sách kích cầu du lịch hiệu quả, tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19 và phát triển du lịch trong tình hình mới, đặc biệt là khai thác du lịch trong nước. Hoạt động xúc tiến, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh đang được Sở VH-TT&DL Gia Lai đẩy mạnh nhằm góp phần giúp ngành du lịch địa phương vượt qua khó khăn và duy trì được đà tăng trưởng trước những tác động của dịch bệnh Covid-19.
Ông Trần Ngọc Nhung – Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai cho biết: “Việc xúc tiến du lịch của các địa phương tạo ra những cơ hội tốt để doanh nghiệp các địa phương liên kết để đón đưa khách. Phải nói rằng, trong thời gian này chúng tôi cố gắng triển khai các biện pháp trong khả năng của mình sẵn có để đẩy mạnh phát triển du lịch nội địa và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch”.
Anh Phạm Ngọc Sơn – Quán cơm lam, gà nướng Ksor H’Nao, TP.Pleiku cho biết: “Nhờ hội nghị kích cầu du lịch của Gia Lai và Phú Yên thì các quán ở Gia Lai cũng như các nhà hàng ở Pleiku được đón tiếp các đại biểu và qua đó người ta biết đến Gia Lai nhiều hơn từ văn hóa, ẩm thực, quán mình đặc sản là cơm lam, gà nướng, nhờ dịch vụ này mà mang được tiếng nói và văn hóa đến với người dân Phú Yên”.
Với thế mạnh về di sản văn hóa và di sản thiên nhiên cùng các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử và du lịch cộng đồng, Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch Việt Nam. Việc khai thác các thế mạnh về du lịch của tỉnh kết hợp với liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành được xem là giải pháp hiệu quả nhằm góp phần kích cầu du lịch Gia Lai nói riêng và các tỉnh nói chung, qua đó đem đến những sản phẩm, tour du lịch độc đáo, hấp dẫn cho mọi du khách./.
Thiên Thanh, Phi Long