Với mục đích kết nối cung – cầu cho thị trường lao động, những hội chợ việc làm được xem là cầu nối nhân lực, vừa tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp có thể tuyển dụng lao động; vừa giúp người lao động có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp. Đặc biệt ở những hội chợ việc làm được tổ chức sau tết, càng có nhiều hơn những cơ hội việc làm mới đối với người lao động.
Lần đầu tiên đến với thị trường lao động Gia Lai qua một hội chợ việc làm được tổ chức trực tiếp như thế này, theo đánh giá của doanh nghiệp này thì nguồn lực của thị trường lao động Gia Lai khá dồi dào và tiềm năng. Với mục tiêu đặt ra sẽ tuyển dụng khoảng 1.500 lao động phổ thông trong đợt này để phục vụ cho hoạt động sản xuất chính với ngành hàng may mặc, doanh nghiệp kỳ vọng kết quả tham gia hội chợ việc làm lần này tại Gia Lai sẽ có thể góp phần bổ sung nguồn lao động đang còn thiếu hiện nay của đơn vị. Và để thu hút người lao động làm việc cho doanh nghiệp, nhiều chế độ chính sách cũng sẽ được đơn vị ưu đãi dành cho người lao động nếu được nhận vào làm trong đợt này.
Anh Võ Linh – Quản lý sản xuất Công ty TNHH Elite Long Thành, Đồng Nai cho biết: “Hiện tại thì rất nhiều hỗ trợ và cam kết thu nhập bên mình thì sẽ là từ 7,2 triệu đến 12 triệu. Và riêng tại tỉnh Gia Lai của mình, lần đầu tiên kết nối thì công ty sẽ sắp xếp xe để đưa rước người lao động từ Gia Lai của mình về công ty và sẽ tìm nhà trọ và sẽ miễn phí tiền nhà trọ trong tháng đầu tiên để hỗ trợ công nhân mới hội nhập công ty”.
Với không ít người lao động, nhất là lao động người DTTS, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường và cả những lao động nông thôn, tìm kiếm việc làm trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên thông qua kết nối tại những hội chợ việc làm như thế này, cơ hội tìm kiếm việc làm mới khả quan hơn tùy theo nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động cũng như sự lựa chọn của chính người lao động.
Em Y Minh Sơn – Xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Qua phiên như thế này thì tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm việc làm,với lại người đồng bào để có một số việc làm phù hợp với bản thân của họ để tìm kiếm thu nhập cho họ”.
Chị Nguyễn Thị Nơi – Xã Đak Rong, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Nhiều cơ hội việc làm, kể cả đi nước ngoài lẫn trong tỉnh Gia Lai và Bình Dương. Nói chung là nhiều cơ hội. Tôi đi tìm hiểu để xem công việc nào phù hợp thì tôi làm thôi,mình cứ phù hợp là mình làm. Ví dụ như là đóng gói hàng hóa hay là làm bên xưởng gỗ”.
Là hội chợ việc làm đầu tiên của tỉnh trong năm 2022 được tổ chức, Hội chợ việc làm tại huyện Đak Đoa vào ngày 21/02 vừa qua đã có gần 1.700 lượt người tới tư vấn; qua đó đã có 302 lao động được kết nối giới thiệu việc làm và học nghề. Tiếp tục trong thời gian tới, nhiều hội chợ việc làm sẽ được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức tại một số địa phương trong tỉnh như Đức Cơ, Chư Pah…; mở ra nhiều cơ hội cho kết nối cung – cầu lao động, đáp ứng nguồn lực cho thị trường lao động đang trên đà hồi phục sau dịch Covid-19./.
Mỹ Tiến, Duy Linh