Kể chuyện chiến đấu

Cập nhật 07/11/2021, 18:11:27

Hôm nay (7/11), kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai (07/11/1945 – 07/11/2021). Chào mừng kỷ niệm sự kiện này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như Hội thi “Kể chuyện chiến đấu”, tạo ấn tượng sâu sắc.

Đã gần 1 tháng nay, Đại úy Trần Việt Đức-Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS huyện Chư Sê ngoài công việc chuyên môn, tận dụng ngày nghỉ, giờ nghỉ anh tới Thư viện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nghiên cứu, lựa chọn những quyển sách, những câu chuyện về các cuộc chiến đấu của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và rồi, câu chuyện được anh lựa chọn là: “Trận chiến đấu của Tiểu đoàn Đặc công 408 diễn ra ngày 06 tháng 11 năm 1969 tập kích cụm căn cứ hỗn hợp tại Ngã ba Mỹ Thạch” Hội thi “Kể chuyện chiến đấu”, tranh tài với 27 thí sinh là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của 20 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thể hiện qua 3 phần thi: Bài viết về câu chuyện, soạn bản trình chiếu powerpoint minh họa cho câu chuyện và Thực hành kể chuyện (trong thời gian 18 đến 20 phút).

Đại úy Trần Việt Đức – Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS huyện Chư Sê, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Bản thân thấy đây là một trách nhiệm và  vinh dự, đồng thời xác định được quyết tâm để thực hiện; chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết. Đồng thời thường xuyên tổ chức thông qua nội dung để tham gia hội thi với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao”.

Còn Trung úy Giáp Văn Dũng – Trung đội trưởng Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu lựa chọn chủ đề của câu chuyện kể về trận đánh “Trận tập kích liên đoàn biệt động số 2 của Đại đội 60, Tiểu đoàn đặc công 408 Gia Lai diễn ra vào đêm 31/3, rạng sáng 01/4/1970” tham gia Hội thi Kể chuyện chiến đấu với tâm thế tự tin, chất giọng ấm áp, lối kể tự nhiên đã để lại ấn tượng đậm nét đối với Ban giám khảo, cũng như cổ động viên theo dõi hội thi.

Trung úy Giáp Văn Dũng – Trung đội trưởng Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Tôi nhận thấy rằng trong quá trình tham gia hội thi kinh nghiệm của các đồng chí, đồng đội thi trước, đồng chí có chuyên môn tốt chỉ bảo quan tâm. Bên cạnh đó bản thân phải nỗ lực cố gắng để hoàn thiện và tiến hành mọi công tác chuẩn bị chu đáo, vững tin để có kết quả cao nhất”.

Thượng úy Kpă Na Vy – Chính trị viên phó Đại đội BB1, Ban CHQS huyện Ia Grai, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Bản thân rút ra được những kinh nghiệm cụ thể như sau: Thứ nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng bộ đội và sức mạnh lý tưởng; đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Đòi hỏi chúng ta phải không ngừng phát huy, trâu dồi, vận dụng vào trong quá trình vận dụng đối với huấn luyện thực tiễn và đáp ứng mọi yêu cầu trong nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi Kể chuyện chiến đấu, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn chuẩn bị nội dung, thời gian cho thí sinh của mình ôn luyện, thông qua chặt chẽ; các thí sinh đã đầu tư thời gian, công sức chuẩn bị nội dung dự thi chu đáo, nghiêm túc; chủ động sưu tầm, bổ sung nhiều tư liệu sinh động, có chất lượng, đầu tư xây dựng trình chiếu sát với nội dung câu chuyện, có hình ảnh, kế hoạch trận đánh, có video, âm thanh sống động phù hợp với từng phân đoạn của câu chuyện; tập trung làm rõ diễn biến, ý nghĩa của trận đánh, có tính định hướng tư tưởng, hành động rõ ràng để lại dấu ấn tốt đẹp, đóng góp cho sự thành công ngoài mong đợi của Hội thi.

Chiến sĩ Trần Quốc – Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chia sẻ: ”  Đây là lần đầu tiên em được nghe nhiều câu chuyện chiến đấu, bản thân rất xúc động. Tôn trọng và biết ơn các anh hùng và các bậc tiền bối, cha ông đi trước đã hy sinh và cống hiến cho lực lượng vũ trang tỉnh. Câu chuyện này cũng đã tiếp thêm cho em động lực để em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức Hội thi đánh giá: “Tham gia hội thi lần này, nhiều đồng chí đã chuẩn bị nội dung rất tốt và đã kể những câu chuyện chiến đấu, những trận đánh rất hay tái hiện lại những chặng đường chiến đấu đầy oanh liệt, đầy vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cung với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Thông qua đó để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, vận dụng trong huấn luyện, diễn tập cũng như nâng cao khả năng, trình độ SSCĐ của LLVT tỉnh trong tình hình mới”.

Kết quả chung cuộc, giải nhất Hội thi Kể chuyện chiến đấu thuộc về Đại úy Trần Việt Đức-Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS huyện Chư Sê; Trung úy Giáp Văn Dũng- Trung đội trưởng Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu đạt giải Nhì. Hội thi là một trong những hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, tuyên truyền sâu rộng về lịch sử vẻ vang qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh Gia Lai.

Huy Bắc – Thanh Tuyền

Trả lời