11 tháng của năm 2024, trên địa bàn huyện Kbang xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết và 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, tăng 2 người chết và tăng 1 người bị thương. Qua phân tích, điều tra của cơ quan chức năng, chiếm tỷ lệ cao trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương đều liên quan đến thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Trước tình hình đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhất là kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên trong thời gian tới, trong đợt cao điểm ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều giải pháp đã được huyện Kbang đề ra và triển khai đồng bộ.
Đây là 2 trong số 12 thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Kbang, huyện Kbang.
Xe mô tô mà các thanh thiếu niên sử dụng hầu hết được tháo hết gương, độ chế máy, lắp pô nổ to và thay đổi nhiều bộ phận trên xe.
Sau khi rà soát, lập danh sách, thường xuyên gọi hỏi, răn đe và cho ký cam kết không tái phạm, lực lượng Công an còn chú trọng tuyên truyền, chỉ rõ hành vi vi phạm ảnh hưởng đến bản thân các thanh thiếu niên, đến những người xung quanh và những mối nguy hiểm về tai nạn giao thông luôn rình rập.
Em Đinh Văn Quân – Làng H’Tăng, thị trấn Kbang, huyện Kbang nói: “Tiền thì xin bố mẹ mua xe. Thường đi bốc đầu, chạy quá tốc độ. Từ nay em xin rút kinh nghiệm lần sau, em sẽ không như vậy nữa.”
Thượng úy Bùi Văn Duy – Phó Trưởng Công an thị trấn Kbang, huyện Kbang thông tin: “Phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện; đồng thời tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện, lanh đạo UBND thị trấn tăng cường lực lượng để tuần tra kiểm soát nhiều hơn cũng như yêu cầu các cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn ký cam kết không độ chế x echo các thanh thiếu niên này.”
Trên cơ sở nắm chắc danh sách các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, hệ thống chính trị tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kbang đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đến tận nhà các thanh thiếu niên để tuyên truyền vận động và yêu cầu các gia đình cộng đồng trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em.
Bà Đinh Thị Hoan – Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng Thôn 1, xã Đông, huyện Kbang trao đổi: “Thường xuyên đi vận động, tuyên truyền, giáo dục, răn đe các đối tượng. Qua nhiều lần làm như thế thì hiện nay trên địa bàn của thôn giảm hẳn về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông.”
Trung tá Mạc Thế Nguyên – Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an huyện Kbang cho biết: “Phối hợp với thôn trưởng, già làng, tổ trưởng tổ dân phố và gia đình các thanh thiếu niên sẽ vận động, tổ chức tuyên truyền và lập hồ sơ cho ký cam kết. Sau thời gian lập hồ sơ thì chúng tôi sẽ phân công Công an viên của các thôn, làng tiến hành giám sát những thanh thiếu niên này xem chiều hướng nhận thức thay đổi như thế nào. Nếu không có sự chuyển biến thì chúng tôi cũng bàn bạc với bố mẹ đưa vào diện quản lý đặc biệt.”
Để những hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông như thế này không còn diễn ra, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; Công an huyện Kbang còn thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông
Đoàn Bình – Viễn Khánh