Với những lợi thế sẵn có, làng Mơhra – Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang được chọn là nơi bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Bahnar để hình thành sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng.
Làng Mơhra – Đáp, xã Kông Lơng Khơng hiện có 226 hộ dân với trên 96% là đồng bào Bahnar. Từ năm 2023, huyện Kbang đã chọn làng Mơhra – Đáp triển khai thực hiện Dự án “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng”. Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình thí điểm phát triển du lịch cộng đồng theo Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Dự án được kỳ vọng sẽ đưa làng Mơhra – Đáp trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đạt 3 sao trở lên.
Ông Phan Đình Phùng – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang cho biết: “Chúng ta chọn làng Mơhra – Đáp để đầu tư, vì ở đây bà con vẫn còn giữ gìn những nét bản sắc văn hóa truyền thống của người Bahnar. Thứ 2 là cồng chiêng được bảo tồn từ đời này qua đời khác, lưu giữ suốt mấy chục năm qua. Do đó chúng ta chọn nơi này để thu hút khách du lịch đến để nhân dân mọi vùng miền đất nước đều được thưởng thức những nét bản sắc đặc biệt của đồng bào Bahnar nơi đây.”
Theo kết quả kiểm kê di sản văn hóa gần đây, làng Mơhra – Đáp hiện có 02 bộ cồng chiêng tập thể và 26 bộ cồng chiêng còn được lưu giữ tại các gia đình. Trong làng duy trì hoạt động 02 đội cồng chiêng với 75 thành viên, độ tuổi từ 9 đến 75; 3 già làng truyền dạy cồng chiêng; 2 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; 130 phụ nữ thực hành dệt thổ cẩm truyền thống; 100 người thực hành đan lát mây tre. Đây là những yếu tố thuận lợi để làng có thể phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm. Thực hiện dự án “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơhra, xã Kông Lơng Khơng”; trong năm 2024, làng Mơhra – Đáp tổ chức phục dựng 3 lễ hội truyền thống là: “Lễ mừng lúa mới, “Lễ bỏ mả” và “Lễ mừng nhà rông mới”.
Già làng Đinh Chuyên – Làng Mơhra – Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nói: “Trong chương trình phục dựng “Lễ bỏ mả”, chúng tôi hướng đến những vị tiền thân đã có công mở đất lập làng; và cầu mong mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đủ đầy cho dân làng. Và chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi thấy người dân tích cực hưởng ứng đan lát, dệt vải, luyện tập cồng chiêng và chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho lễ hội.”
Em Đinh Thị Khoai – Đội chiêng thanh thiếu niên làng Mơhra – Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia các lễ hội này, em cảm thấy rất tự hào. Được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, em cảm thấy ý nghĩa vô cùng, nhóm em đã trình diễn rất tốt.”
Sự tích cực tham gia các lễ hội truyền thống và cảm thấy tự hào khi được góp phần vào thành công của lễ hội của thanh thiếu niên, có thể được xem là tín hiệu đáng mừng khi việc trao truyền các di sản văn hóa đã được thế hệ trẻ hào hứng đón nhận.
Ông Đinh Văn Lum – Phó Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Sau khi làng Mơhra được hình thành Làng du lịch cộng đồng và trải qua các lễ hội phục dựng, thì địa phương chúng tôi rất mong muốn làng Mơhra được khai thác du lịch, tạo thu nhập cho bà con, nâng kinh tế cho xã nhà.”
Đến với làng Mơhra – Đáp, xã Kông Lơng Khơng hôm nay, du khách như được đến thăm một miền di sản thu nhỏ. Nơi đó có những món ngon truyền thống được lưu truyền; có những người phụ nữ miệt mài se sợi, dệt vải; và những chàng trai, cô gái đàn hát cho cho nhau nghe những lời ca mộc mạc, thấm đẫm tình người.
Hà Duyệt