Kbang triển khai đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Cập nhật 11/2/2020, 07:02:52

Theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, năm 2019, huyện Kbang là địa phương tăng cao nhất tỉnh cả về số vụ, số người chết do tai nạn giao thông (tăng 8 vụ, tăng 9 người chết so với năm 2018). Chính vì vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay khi bước vào năm 2020, nhiều giải pháp trọng tâm đã được địa phương triển khai xuống tận cơ sở với quyết tâm kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số liên quan đến tai nạn giao thông.

Chiếm tới hơn 80% số vụ tai nạn giao thông thời gian qua xảy ra trên địa bàn huyện Kbang liên quan đến ý thức chủ quan của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là không làm chủ tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng phần đường làn đường, sử dụng phương tiện xe độ chế không đảm bảo an toàn… Để nâng cao nhận thức người dân, huyện Kbang đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương phối hợp với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới phương thức tuyên truyền, nhất là sử dụng tiếng “mẹ đẻ” để truyền tải các thông điệp về an toàn giao thông đến gần hơn với bà con.

Thiếu tá Vũ Trọng Thụ – Phó Đội trưởng Đội CSGT Trật tự, Công an huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Chú trọng và thường xuyên cử cán bộ và phối hợp với các cơ quan, đoàn thể cũng như mặt trận, chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, kể cả tuyên truyền cá biệt đối với các đối tượng, tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa và các địa bàn trọng điểm trên địa bàn huyện”.

Với đặc thù địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào chiếm tới hơn 54% dân số toàn huyện, chính vì vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhiều tổ công tác địa bàn đã được Công an huyện Kbang thành lập. Không chỉ nắm bắt thực trạng về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ngay tại cơ sở, những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng đã bị xử lý nghiêm; trong đó quyết liệt nhất đó là xử lý xe mô tô độ chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật hoạt động mạnh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện tiềm ẩn nhiều rủi ro gây tai nạn giao thông thông.

Thượng tá Trần Thành Thưởng – Phó trưởng Công an huyện Kbang, Gia Lai trao đổi: “Công an huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cao điểm để chủ động xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt chúng tôi chú trọng xử lý dứt điểm xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, xe máy độ chế cải hoán….và kiểm soát cho được các phương tiện trên các tuyến”.

Với sự vào cuộc quyết liệt, từ ngày 15.12.2019 đến ngày 10.2.2020, lực lượng chức năng Công an huyện Kbang qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện 1.039 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt 942 trường hợp với tổng số tiền gần 180 triệu đồng. Đặc biệt, từ ngày 22.1 đến nay, trên địa bàn huyện Kbang chưa để xảy ra vụ tai nạn giao thông nào gây thiệt hại về người. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương nỗ lực phấn đấu, chung sức cùng với tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời