Vụ mùa 2015, huyện Kbang phấn đấu gieo cấy 1.246 ha lúa nước. Tuy nhiên, đến nay toàn huyện chỉ mới xuống giống được gần 400 ha, đạt 30% so với kế hoạch, diện tích này hầu hết đều của xã Đắkrong.
Theo kế hoạch các địa phương có nhiều diện tích lúa nước phải xuống giống trong vụ này là: Tơ Tung hơn 190 ha, Sơ Pai 158 ha, Kông Bờ La hơn 130 ha, KonPne gần 100 ha…nhưng thực tế vẫn chưa thực hiện được nhiều. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, lượng nước chưa đảm bảo để xuống giống.
Để đảm bảo cho sản xuất lúa nước vụ mùa, các địa phương đang tích cực vận động nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Đông Xuân, chuẩn bị các điều kiện đất đai, phân bón, giống, nạo vét kênh mương để khi thời tiết thuận lợi thì sẽ tổ chức gieo cấy. Huyện cũng đề nghị các xã, thị trấn phải tổ chức gieo cấy đồng loạt trên các cánh đồng để hạn chế sâu, bệnh hại và tránh sản xuất không đúng thời vụ, ảnh hưởng đến sản xuất vụ tiếp theo./.
Hồng Hạnh (Đài TT-TH Kbang)