Thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua đã dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ ở một số làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kbang, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Cứ 2 ngày chị Đinh Thị Chát lại phải đi xin và chở từng can nước về để phục vụ cho ăn uống hàng ngày; còn mọi sinh hoạt khác đều phải ra sông Ba.
Chị Đinh Thị Chát, Làng Rõ, xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Từ tháng 3 đến tháng 4 là hầu như nhà nào cũng hết nước; toàn phải đi xin nước từng can từng can một thôi; còn phải xuống sông Ba tắm với giặt”.
Tại làng Rõ có 3 giếng nước sinh hoạt tập trung. Mọi năm, từ tháng 3 trở đi là bắt đầu thiếu nước song vẫn đủ cung cấp nước ăn uống hàng ngày cho 50 hộ trong làng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cho mực nước ở các giếng nước bắt đầu khô cạn.
Ông Đinh Loai, Làng Rõ, xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai bày tỏ: Giếng ở đây không có nước, khô hết rồi.
Trước tình hình trên, địa phương đã triển khai một số biện pháp giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ cho người dân song cũng không khả thi.
Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Trong những năm trước bằng nhiều nguồn vốn cũng đã tổ chức đào giếng, khoan giếng cho bà con nhưng tầng nước ngầm ở đây rất là sâu. Và tháng 3, tháng tư các năm đều thiếu nước trầm trọng, và năm nay hạn nặng như thế này thì tình trạng thiếu nước càng cạn kiệt hơn và ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, sản xuất của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số”.
Qua nắm bắt tình hình sơ bộ ban đầu, ngoài làng Rõ thì việc thiếu nước sinh hoạt cục bộ còn xuất hiện ở một số làng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đông. Được biết, nhà máy nước sinh hoạt cấp cho xã Đông và xã Nghĩa An đã được đầu tư xây dựng song phải đến cuối năm nay mới hoàn thành. Do đó, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng người dân sẽ phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài./.
Đức Hải, Huy Toàn