Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp, hiện nay, huyện Kbang đang tiếp tục triển khai việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm; đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn để triển khai công tác trồng rừng năm 2018 theo kế hoạch được giao.

Theo kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng, toàn huyện Kbang có hơn 1.000 ha đất rừng bị lấn chiếm của 8 đơn vị chủ rừng cần được thu hồi để phục vụ mục đích lâm nghiệp, chủ yếu là trồng rừng. Song trong năm 2017 mới chỉ tiến hành thu hồi và trồng được trên 90 ha. Nguyên nhân là do trong quá trình triển khai thu hồi đất rừng bị lấn chiếm gặp không ít khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang nói: “Đối với diện tích bị lấn chiếm do ngăn chặn không kịp thời thì người dân đã trồng cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả đang trong thời kỳ kinh doanh nên rất khó để thu hồi diện tích này. Vấn đề thứ 2 là với những diện tích đã thu hồi và được các Công ty trồng lại rừng nhưng người dân lại lén lút nhổ bỏ cũng gây khó khăn; thứ 3 là sự phối hợp giữa các đơn vị chủ rừng với chính quyền địa phương chưa được nhịp nhàng”.
Do đó, để đảm bảo kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm phục vụ cho công tác trồng rừng, huyện Kbang đã yêu cầu các đơn vị chủ rừng đến cuối tháng 6 phải phối hợp hoàn thành việc rà soát đến từng lô, khoảnh và vận động thu hồi lại diện tích đất rừng bị lấn chiếm để triển khai trồng rừng.
Ông Phạm Khắc Hoàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “Kế hoạch đề ra là thu hồi 60 ha, đến nay Công ty đã làm việc với các hộ dân và tiến hành đo đạc, giải thửa, phát dọn thực bì được 30 ha để sắp tới đây khi thời tiết thuận lợi thì sẽ triển khai trồng rừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của nhà nước và Công ty sẽ cố gắng trồng rừng cho đảm bảo theo chỉ tiêu, tiến độ và chất lượng rừng”.
Theo kế hoạch, trong năm 2018, huyện Kbang trồng hơn 700 ha rừng. Trong đó, tỉnh giao là 569 ha và gần 170 ha là diện tích thu hồi đất rừng bị lấn chiếm. Để đảm bảo kế hoạch được giao, huyện Kbang đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã và các đơn vị chủ rừng. Song công tác trồng rừng trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, nhất là đối với nguồn kinh phí. Do đó, hiện nay, huyện Kbang đang triển khai các giải pháp để tháo gỡ nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng 2018.
Ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cũng cho biết: “Huyện đã chỉ đạo triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu như Chương trình nông thôn mới để hỗ trợ một phần giống cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số về giống cây mắc ca, cây giổi. Ngoài ra đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa tạo điều kiện về nguồn kinh phí về trồng rừng theo Quyết định 38 và Nghị định 75”.
Được biết, trong 2 năm 2016 và 2017, huyện Kbang đã triển khai trồng được hơn 2.400 ha rừng và là một trong những địa phương có diện tích rừng trồng đạt cao so với kế hoạch được giao. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm được huyện Kbang xác định là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc trồng rừng để tích cực tham gia thực hiện nhằm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trồng rừng năm 2018./.
Đức Hải, Huy Toàn