Kbang tập trung triển khai công công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ

Cập nhật 11/8/2017, 13:08:23

Từ đầu năm đến nay, mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại ở huyện Kbang. Hiện Gia Lai đang bước vào mùa mưa và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Kbang đang tập trung triển khai đồng bộ, nhiều giải pháp với phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Xã Lơ Ku là địa phương thường xuyên bị thiệt hại do mưa lũ của huyện Kbang. Chỉ tính riêng trận mưa lũ cuối tháng 5 vừa qua đã làm thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng; nhiều tuyến giao thông trọng yếu, ngầm tràn bị hư hỏng nặng nề. Và trong năm 2016, con số thiệt hại do mưa lũ của xã Lơ Ku là hơn 5 tỷ đồng. Cùng với tập trung khắc phục những thiệt hại thì địa phương cũng đang triển khai các biện pháp để phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới.

Bà Dương Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đối với những điểm xung yếu, như là các ngầm tràn, những khu vực dễ xảy ra cô lập, phải di chuyển nhà ở, thì xã cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân đối với những hộ có điều kiện kinh tế thì tự khắc phục, kiên cố nhà cửa; còn đối với những hộ khó khăn thì xã đã bố trí khu vực tránh tạm và huy động lực lượng nếu xảy ra ngập lụt thì kịp thời di dời. Ngoài ra, chỉ đạo các thôn, làng kịp thời nắm bắt tình hình thời tiết để chủ động ứng phó với thời tiết mưa bão”.

Theo thống kê, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, mưa lũ ở Kbang đã làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng; ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của người dân. Để triển khai cho công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn, huyện Kbang đã chỉ đạo cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, các phương án ứng phó với các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão với phương châm 4 tại chỗ; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó với các tình huống xảy ra. Mặt khác, yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ nhằm hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân ở các vùng hạ du.

Ông Nguyễn Đắc Chung – Phó Phòng Kỹ thuật, Phụ trách công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết: ‘Chúng tôi đã xây dựng được 29 mốc cảnh bão lũ lụt ở vùng hạ du và những điểm nhấn nằm rải rác ở khu dân cư; đồng thời cũng xây dựng 6 trạm cảnh báo lũ tự động, 6 trạm này hoạt động trên nguyên tắc tự động và sẽphát đi thông báo xả tràn và lưu lượng xả tràn; đồng thời, thông báo người dân những tình huống khẩn cấp, rủi ro nhất có thể xảy ra cho người dân. Sau đó chúng tôi cũng lắp trên 2 xe ô tô hệ thống loa phóng thanh để thôn báo cho người dân vùng hạ du. Hàng năm thì chúng tôi đều phối hợp với chính quyền địa phương tiễn hành diễn tập và ký quy chế phối hợp phòng,, chống lụt bão”.

Trước tình hình mưa lũ từ đầu năm đến nay và dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện nay, huyện Kbang đang tập trung chỉ đạo cho các ngành, địa phương đảm bảo mọi điều kiện, sẵn sàng ứng phó với các tình hình thời tiết cực đoan diễn ra trên địa bàn.

Ông Đoàn Thanh Hùng – Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Kbang, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho biết: “Hiện nay huyện đang triển khai rà soát lại tất cả các phương án phòng, chống lụt bão của các xã để điều chỉnh lại phương án phòng, chống lụt bão với phương châm 4 tại chỗ trong mùa mưa bão này. Huyện cũng phối hợp với Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 2017; và trên cơ sở đó để tuyên truyền cho bà con vùng hạ du gồm có Thị trấn, xã Đông, Nghĩa An biết được việc xả lũ trong mùa mưa lũ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về đời sống và sản xuất của bà con nhân dân”.

Với các giải pháp đưa ra, huyện Kbang quyết tâm trong mùa mưa bão năm 2017 sẽ không để thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời