Hiện nay, trên địa bàn huyện Kbang, tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng tăng cao. Để hạn chế sự lây lan và phát triển của bệnh, ngành Y tế huyện đang tích cực phối hợp triển khai công tác phòng chống, đặc biệt là tổ chức chiến dịch truyền thông, diệt lăng quăng, bọ gậy đợt 2/2015.

Bà con hiểu được tự mình phải bảo vệ mình, trước hết là giữ gìn sức khỏe cho chính người dân
Thống kê đến ngày 29/10, Trung tâm Y tế huyện Kbang đã tiếp nhận và điều trị cho 40 bệnh nhân sốt xuất huyết. Trong đó tập trung nhiều nhất là ở thị trấn Kbang: 22 ca, xã Đông 9 ca; và rải rác tại các địa phương khác là Nghĩa An, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Sơ Pai, Sơn Lang. Để chủ động các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết thì ngay từ những ca bệnh đầu tiên, ngành Y tế đã tới từng gia đình để giám sát tình hình dịch bệnh; đồng thời tuyên truyền cho người dân ở khu vực đó cần nhanh chóng triển khai các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy, không để sốt xuất huyết tiếp tục gây bệnh trên người lành.
Bác sĩ Vy Thị Tỵ ,Trưởng Ban Y tế Dự phòng huyện Kbang nói: “Chúng tôi cũng đã xác định rằng đối với 1 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết thì đó đã được coi là một ổ dịch. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh. Tiên lượng từ giờ đến cuối năm thì tình hình mắc sốt xuất huyết có thể diễn biến hết sức phức tạp, vì sau mỗi đợt mưa xuống khi mà ý thức của người dân chưa tốt về thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy thì mật độ muỗi phát triển rất là mạnh”.
Qua điều tra mật độ muỗi tại tổ dân phố (TDP) 2 và 17, thị trấn Kbang, huyện Kbang, cho thấy: Chỉ số về mật độ muỗi tại các khu dân cư này là 0,3 ( vượt 0,1 so với chuẩn an toàn), chỉ số về dụng cụ chứa nước có chứa bọ gậy là 23,3 ( vượt 3,3 so với chuẩn an toàn). Chính vì vậy, từ ngày 26/10, huyện đã triển khai chiến dịch truyền thông, diệt lăng quăng bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 2/2015; trong đó xác định thị trấn Kbang là địa bàn trọng điểm.
Ông Nguyễn Xuân Việt , Tổ trưởng Tổ dân phố 15, thị trấn Kbang, huyện Kbang nói về công tác tuyên truyền phòng chống dịch: “Tới đây thì chúng tôi sẽ làm công tác truyền thông, đến từng hộ gia đình, từng hộ dân. Vì chúng tôi cũng muốn toàn thể nhân dân hiểu rõ rằng: dịch sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền sang, hiện tượng này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân TDP. Thì chúng tôi sẽ thường xuyên làm công tác truyền thông, vận động đến hộ gia đình lên loa nhỏ đi các đường, ngõ phố, tuyên truyền cho bà con hiểu được tự mình phải bảo vệ mình trước hết là giữ gìn sức khỏe cho người dân TDP, tránh sau này dịch tái phát lại”.
“Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đợt 2 là một việc làm rất đơn giản và hiệu quả làm giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Chiến dịch này phải huy động cả cộng đồng, gia đình và chính quyền cùng tham gia, mọi người mọi nhà cùng tham gia để mà vệ sinh môi trường, nhằm cho người dân ý thức được tác hại của bệnh sốt xuất huyết, và làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Kbang” ông Nguyễn Tấn Cạnh – Chuyên trách Phòng PC SXH, Ban Y tế Dự phòng huyện Kbang nói.
Được biết, đến nay đã có 4 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn và 2 thôn tại xã Đông, huyện Kbang đã được phun hóa chất diệt muỗi; các khu dân cư khác đang tích cực triển khai chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy. Tuy nhiên, nếu người dân không chủ động và có ý thức phòng chống sốt xuất huyết là việc làm thường xuyên thì những biện pháp trên chỉ có tính tức thời.
Hà Duyệt (ĐÀI TT – TH KBANG)