Kbang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía

Cập nhật 03/5/2018, 08:05:09

So với các năm trước tiến độ thu hoạch mía năm nay ở huyện Kbang chậm hơn nhiều và hiện vẫn còn hàng nghìn ha mía đang đứng đồng. Điều này gây nhiều khó khăn cho người nông dân khi mà thời điểm kết thúc vụ ép đang đến gần và thời tiết khô hanh tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy mía. Do đó, hiện nay, huyện Kbang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn.

Theo phản ánh của bà con nông dân tiến độ thu hoạch mía năm nay ở huyện Kbang chậm hơn mọi năm khoảng 1 tháng. Nhiều diện tích mía đã chín từ lâu nhưng không được cấp phiếu đốn nên đành để vậy. Giá cả thấp mà lại không thu hoạch được khiến cho người trồng mía gặp rất nhiều khó khăn. Sau vài trận mưa vừa qua, thời tiết tiếp tục nắng nóng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro xảy ra cháy mía khi mà hầu hết diện tích mía đã khô trên đồng. Được biết, từ đầu vụ đến nay trên địa bàn huyện Kbang đã xảy ra 6 vụ cháy mía, làm thiệt hại trên 46 ha.

Ông Đinh Gen, Làng Bờ, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nói: “Thu hoạch mía năm nay so với mọi năm rất là chậm đề nghị bên Nhà máy Đường An Khê và chính quyền địa phương làm sao để thu hoạch mía cho nó hết nhất là trời nắng nóng như hiện nay; giá cả mía đã rẻ rồi mà lỡ còn bị cháy nữa thì thiệt hại rất nhiều và khó khăn cho bà con”.

Niên vụ 2017 – 2018, toàn huyện Kbang có trên 10.000 ha mía, chủ yếu là vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê. Theo thống kê đến đầu tháng 5 tiến độ thu hoạch mía ở huyện Kbang mới chỉ đạt trên 40% và hiện còn gần 6.000 ha mía đang đứng đồng. Riêng đối với 305 ha mía thuộc các cánh đồng lớn triển khai trong niên vụ này mới chỉ thu hoạch được khoảng 50%. Tính đến thời điểm kết thúc vụ ép còn chưa đến 1 tháng nên khiến cho nhiều bà con nông dân lo lắng. Điều này không chỉ gây khó cho nông dân mà còn ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện các dự án cánh đồng lớn trên cây mía trong niên vụ tiếp theo. Trước tình hình đó, huyện Kbang đã nhiều lần làm việc với Nhà máy Đường An Khê và triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/5.

Ông Mã Văn Tình, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kbang cho biết: “Phòng Nông nghiệp đã phối hợp với nhà máy khảo sát lại diện tích mía đã được đầu tư từ các cánh đồng lớn của những năm trước để có kế hoạch thu hoạch cho từng cánh đồng và các hộ dân tham gia cánh đồng lớn phải đăng ký danh sách xe, máy để có lịch thu hoạch cụ thể. Đối với diện tích mía còn lại thì các xã có kế hoạch phối hợp với nhà máy đường để có lịch tiêu thụ mía đảm bảo đúng theo quy trình của nhà máy và đảm bảo kịp thời mía chín trước thu trước để nâng cao hiệu quả. Còn đối với nhà máy, huyện cũng đề nghị nâng cao hết công suất tiêu thu mía theo công suất thiết kế để thu hoạch mía cho bà con”.

Ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cũng cho biết: “Để đảm bảo đến ngày 30/5 là thu hoạch hết mía trên toàn vùng thì Nhà máy đường An Khê thì sẽ tiếp tục ổn định thiết bị, công suất 16 đến 17.000 tấn mía/ngày. Thứ 2 là phân bổ kế hoạch hợp lý cho ngoài này để đảm bảo thu hết mía cùng lúc. Và để hỗ trợ và chia sẻ với người trồng mía thì Nhà máy có lộ trình nâng giá mía cuối vụ bắt đầu từ tháng 5 để chia sẻ những khó khăn với người nông dân khi thời tiết nắng nóng như hiện nay”.

Cùng với việc triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn, huyện Kbang đã chỉ đạo các địa phương khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, chú ý bảo vệ những diện tích chưa thu hoạch, không để xảy ra cháy mía tránh thiệt hại về kinh tế./.

Đức Hải

Trả lời