Xe máy độ chế dù không đảm bảo bảo an toàn kỹ thuật nhưng lại được một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai sử dụng như phương tiện chính phục vụ lưu thông đi lại; điều này khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kbang.
Những chiếc xe máy độ chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bị cấm hoạt động, song một bộ phận người dân tại địa phương vẫn sử dụng loại phương tiện này để lưu thông đi lại hàng ngày, bất chấp các nguy hiểm có thể xảy ra. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông; từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng Công an huyện Kbang qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý hơn 200 phương tiện xe máy độ chế.
Anh Đinh Nhây – Làng Lợt, xã Nghĩa An, Kbang nói: “Độ chế như vậy cũng biết là hết sức nguy hiểm cho xã hội, nhưng mà em dùng để đi lên nương, lên rẫy. Em hàn cái bà gạc trước là để em ngồi, còn đằng sau là để em chở cỏ, bây giờ chở 2, 3 lần cũng khó nên để chở 1 lần cho nhanh, cho nhiều cỏ. Cái xe không có đi đâu hết, chỉ để lên rừng, lên rẫy, lên nương thôi”.
Trung tá Lê Minh Cường – Phó Trưởng Công an huyện Kbang cho biết: “Các phương tiện độ chế, hoán cải phần lớn ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện. Số tiền để mà có các xe độ chế thì không nhiều, chỉ cần từ 3 đến 4 triệu là có thể mua được 1 chiếc xe, do đó hầu như các đối tượng vi phạm dùng xe độ chế, hoán cải đều bỏ xe chứ không chấp hành việc xử phạt”.
Người sử dụng phương tiện xe độ chế tại Kbang chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Và nhờ được độ chế một cách tối đa nên mỗi chiếc xe có thể chở được từ 300 đến 500kg hàng hóa các loại và dễ dàng đi lại trên nhiều địa hình phức tạp. Do không đảm bảo an toàn kỹ thuật nên thời gian qua, loại phương tiện này đã gây ra không ít vụ tai nạn giao thông, làm nhiều người thương vong.
Trung tá Lê Minh Cường cho biết thêm: “Phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các xã để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và các tổ Cảnh sát giao thông có phân công, kế hoạch, phân công địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, rà soát lên danh sách tất cả các trường hợp thường xuyên vi phạm. Đồng thời phòng ngừa việc sử dụng các phương tiện hoán cải, độ chế để vận chuyển lâm sản trái phép”.
Cũng theo rà soát, thống kê từ Công an huyện Kbang, trên địa bàn huyện hiện còn khoảng 200 xe máy độ chế và 40 xe ô tô đang hoạt động; chủ yếu là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không tái diễn hoạt động, những phương tiện vi phạm sau khi bị phát hiện, xử lý và hết thời gian tạm giữ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành nghiền nát để bán sắt vụn./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng