Trước mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19; các địa phương trên địa bàn huyện Kbang đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phóng sự được thực hiện tại xã Đông.

Để giúp người dân nâng cao hiểu biết và chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND xã Đông đã yêu cầu các ngành, đoàn thể xã, trưởng các thôn, làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là thực hiện đúng khuyến cáo của ngành y tế về việc đeo khẩu trang tại các nơi đông người; thường xuyên rửa tay, sát khuẩn đúng cách; hạn chế tiếp xúc đông người…, đồng thời vận động người dân hoãn tổ chức lễ cưới, không tham gia sinh hoạt tôn giáo, không đi du lịch… trong thời gian cao điểm phòng chống dịch,
Chị Đinh Thị Quen – Làng Tờ Mật, thôn 1, xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Qua tuyên truyền tôi cũng hiểu được là phải dọn dẹp nhà cửa, giữ vệ sinh nhà, người sạch sẽ; không tiếp xúc với người lạ; không đến tụ tập đông người ở đám hỏi, đám ma….Nếu có biểu hiện bệnh phải ra Trạm y tế, ra xã khai báo”.
Bà Phùng Thị My Ni – Chủ tịch UBMTTQVN xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đã bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn và đặc biệt tuyên truyền tại các điểm ma chay, cưới hỏi trên địa bàn; vận động chôn cất ngay trong ngày; phối hợp phun khử trùng, tuyên truyền cho bà con cách phòng chống ở những nơi đông người”.
Hiện nay, UBND xã Đông đã bố trí 2 điểm khai báo y tế tại trụ sở UBND và Trạm Y tế xã. Hiện đã có hơn 100 người đến khai báo y tế. Tất cả công dân khi đến giải quyết công việc tại bộ phận một cửa của UBND xã đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Ngoài ra, xã cũng đã thành lập điểm kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ vào xã.
Ông Nguyễn Hữu Na – Bí thư Đảng ủy xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Tất cả đoàn thể nắm chắc các đối tượng đi về từ các tỉnh thành, làm ăn nơi khác về địa phương, và đề nghị họ tự khai báo y tế với chính quyền để làm tốt công tác phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của cấp trên trong giai đoạn hiện nay.
Hiện xã Đông đang tập trung rà soát, nắm chắc tình hình di biến động dân số tại địa bàn đối với các cá nhân, học sinh, người thăm thân về, đến địa bàn từ vùng có dịch trong thời gian 14 ngày theo khuyến cáo của ngành Y tế. Vận động nhân dân thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội,; không chủ quan, không hoang mang và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh; không phát tán chia sẻ thông tin bịa đặt về dịch bệnh./.
CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)