Thời gian gần đây, bệnh trắng lá mía và bệnh thối rễ, cháy lá xảy ra trên địa bàn 2 xã Kông Lơng Khơng và Kông Bờ La, huyện Kbang. Trước tình hình đó, ngành chức năng địa phương đã tăng cường hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế sự lây lan ra diện rộng.

Niên vụ mía 2018, trên địa bàn huyện Kbang xuất hiện bệnh trắng lá mía và bệnh thối rễ, cháy lá gây hại cục bộ tại một số cánh đồng ở xã Kông Lơng Khơng và Kông Bờ La, với diện tích trên 22 héc ta. Trong đó: bệnh trắng lá mía hơn 12 héc ta, đối tượng gây hại chủ yếu trên số diện tích mía lưu gốc năm 2 và năm 3, đang giai đoạn đẻ nhánh – vươn lóng; đối với bệnh thối rễ, cháy lá 10 héc ta, bệnh này làm cho mía vàng lá, ngừng phát triển, bụi mía khô rụi dần, rễ mía đen, có hiện tượng thối rễ. Trước tình hình đó, huyện Kbang đã chỉ đạo ngành chuyên môn cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh thối rễ, cháy lá và bệnh trắng lá mía cho người dân.
Ông Đinh Ken, làng Bờ, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nói: Vừa rồi diện tích mía của gia đình tôi bị cháy lá, tôi báo cáo với xã và huyện, Nhà máy Đường An Khê phối hợp hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, gia đình tôi và nhân dân trong làng cùng phòng trừ, hiện nay bệnh vàng lá hiện đã khắc phục được, hiện nay đang chăm sóc cây mía.
Theo khuyến cáo của ngành chức năng, những diện tích mía bị nhiễm bệnh trên 30% phải tiêu hủy, cày bỏ để chuyển đổi sang cây trồng khác, những diện tích dưới 30% phải nhổ bỏ những cây bị bệnh đưa ra khỏi vườn để tiêu hủy và phun thuốc phòng trừ. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý, đến nay về cơ bản diện tích bị nhiễm bệnh trắng lá mía và bệnh thối rễ, cháy lá trên địa bàn huyện Kbang đã được khống chế, không phát sinh thêm.
Ông Trương Văn Tuất – Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Kbang cho biết: “Trong thời gian đến, những diện tích đã gây hại bệnh nặng thì đề nghị bà con phá bỏ, không được tiếp tục trồng mới mà chuyển đổi trồng đậu, bắp, mỳ qua 1 năm sau đó rồi trồng lại mía, không trồng lại vì nó sẽ nhiễm lại bệnh bạc trắng lá mía”.
Ngoài việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh trên cây mía theo hướng dẫn của ngành chức năng, nông dân không nên sử dụng hom giống từ vùng mía bị bệnh đến các vùng trồng mới, vùng mía chưa bị bệnh trong vụ tới. Có như vậy mới góp phần ngăn chặn bệnh lây lan trên diện rộng, hướng đến việc sản xuất mía một cách bền vững./.
Thúy Điểm