Là địa phương có diện tích rừng tự nhiên nhiều nhất tỉnh, thời gian qua, huyện Kbang đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn vẫn diễn ra tương đối phức tạp. Trước tình hình đó, hiện nay, các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Kbang đang tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; trong đó, đặc biệt chú trọng đến những “điểm nóng” và những địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa được giao quản lý, bảo vệ trên 7.700 ha rừng. Đây được xem là khu vực trọng điểm của huyện Kbang trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vì lâm tặc thường xuyên lợi dụng sự sơ hở của cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng để khai thác rừng trái phép, nhất là đối với số lượng cây gỗ Hương còn lại. Trước tình hình đó, đơn vị chủ rừng đã triển khai thành lập các chốt, trạm và phân công cho các đảng viên phụ trách để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý.
Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa, Kbang, Gia Lai cho biết: “Để bảo vệ 410 cây gỗ Hương trên lâm phần thì công ty cũng đã bố trí chốt chặn 6 chốt bảo vệ rừng với 9 điểm chốt chặn tại rừng. Hiện phân mỗi chốt 2 đồng chí và cũng nhắc nhở anh em tăng cường kiểm tra, tuần tra và gắn trách nhiệm của các đảng viên phụ trách các chốt; trong lực lượng bảo vệ rừng thì có 1 đội trưởng, 1 đội phó và nhân viên cơ động để thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các khu vực”.
Trên địa bàn huyện Kbang có khoảng 124.000 ha rừng tự nhiên với nhiều loại gỗ quý. Trong khi đó địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều tỉnh như: Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi song lại có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua nên công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Theo báo cáo, trong năm 2019 phát hiện 124 vụ vi phạm, chiếm khoảng 22% tổng số vụ toàn tỉnh; 6 tháng đầu năm 2020 phát hiện 55 vụ vi phạm. Do đó, hiện nay, các đơn vị chủ rừng, lực lượng chức năng ở huyện Kbang đang tăng cường lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng với phương châm bảo vệ rừng tại gốc.
Ông Trương Văn Bốn, Giám đốc Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đăk Rong, Kbang, Gia Lai cho biết: “Hầu hết công ty đã bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại các chốt; thứ nhất là chốt tại làng Kon Bông nằm giáp ranh với 2 huyện Kon Rẫy và Kon Plong của tỉnh Kon Tum; thứ hai là chốt tại làng Kon Lốc; thứ ba là chốt tại làng Kon Lanh Te. Và phối hợp với Trạm Kon Vol 2 để làm công tác bảo vệ rừng tận gốc và trong công tác tuyên truyền, vận động, trong công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng”.
Ông Trương Thanh Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: “Trong thời gian qua thì chúng tôi đã phối hợp với Đoàn liên ngành số 1, số 2 của tỉnh, Đội kiểm lâm cơ động số 1 và các lực lượng và các lực lượng chức năng khác của huyện như công an, quân sự và đặc biệt huy động lực lượng quần chúng bảo vệ rừng tham gia nhận khóa bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuần tra ở các khu vực rừng giáp ranh; qua công tác truy quét thì ngăn chặn 1 cách triệt để tình trạng khai thác ở khu vực rừng giáp ranh”.
Cùng với chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh, thời gian qua, huyện Kbang cũng đã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm 2019 đã khởi tố hình sự 10 vụ và riêng 6 tháng đầu năm nay đã khởi tố 8 vụ xâm hại đến tài nguyên rừng. Điều này cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của huyện Kbang nhằm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn./.
Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng