Phát triển cánh đồng mía lớn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nhân dân tại các địa phương phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Tại huyện Kbang, với hàng loạt giải pháp linh hoạt được triển khai, việc phát triển cánh đồng mía lớn trong năm 2017 không những đạt mà vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch ban đầu, xã Lơ Ku dự kiến chỉ xây dựng 1 cánh đồng mía lớn trong năm 2017. Tuy nhiên sau khi triển khai, chủ trương này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng rất lớn của người dân nên đến thời điểm này, trên địa bàn xã đã xây dựng được 2 cánh đồng mía lớn là cánh đồng Đak Jăng và cánh đồng làng Bôn với diện tích 82ha.
Là hộ nghè trong làng Bôn tham gia thực hiện cánh đồng mía lớn, ông Đinh Hoắt cho biết: Trước đây ít ai trong làng nghĩ tới việc dồn điền để trồng mía, tuy nhiên sau khi được tuyên truyền vận động, thấy được lợi ích lâu dài, cộng với việc được Nhà máy đường An Khê chuyển giao khoa học kỹ thuật, sau này bao tiêu sản phẩm nên ai cũng vui mừng tham gia. Cộng với đó, người dân tham gia cánh đồng mía lớn tại Lơ Ku còn được Dự án giảm nghèo Tây Nguyên hỗ trợ giống, phân bón, từ đó giảm gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu.
Ông Đinh Hoắt – Làng Bôn, xã Lơ Ku, Kbang cho biết: “Trước đây tôi có trồng lúa, bắp, đậu…nhưng thu hàng năm cũng ít, trong khi gia đình còn nghèo chưa đủ khả năng mua phân bón già cả. Bây giờ nhờ dự án, công ty hỗ trợ nên gia đình cũng rất mừng”.
Ông Nguyễn Văn Bắc – Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, Kbang cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với nhà máy và đề nghị nhà máy ký hợp đồng với từng hộ. Với trách nhiệm của chính quyền địa phương thì chúng tôi đã phân công từng cán bộ đảng viên phụ trách từng nhóm và xã đã thành lập được 2 tổ hợp tác trồng mía, đồng thời gắn trách nhiệm của đảng viên vào đấy. Tổ này có nhiệm vụ thay mặt cho người dân thuộc tổ của mình đề giao dịch với xã và cũng là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện cánh đồng lớn này”.
Cho đến thời điểm này, Kbang đã hoàn thành việc xuống giống 8 cánh đồng mía lớn tại 6 làng gồm: Lơ Lu, Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La và xã Đông với diện tích 333,49ha với tổng số 257 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. So với kế hoạch ban đầu, việc phát triển cánh đồng mía lớn năm 2017 đã gặt hái được kết quả ngoài dự tính khi đã vượt hơn 100ha.
Ông Đoàn Thanh Hùng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kbang cho biết: “Kết quả đạt được trước hết trong việc thực hiện cánh đồng lớn này là đã thu hồi được phần lớn diện tích đất của đồng bào Bana cho thuê đất để đưa vào cánh đồng lớn. Cái thứ 2 là nhận thức của đồng bào Bana đây chung tay vào thực hiện cánh đồng lớn rất tốt, đây được xem là bước đầu thành công. Kế hoạch trong thời gian đến thì huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các cánh đồng lớn triển khai cho tốt việc chăm sóc cây trồng để cuối năm 2017 sẽ tiến hành thu hoạch. Ước tính năng suất thực hiện trên các cánh đồng sẽ đạt 100 tấn /1ha”.
Việc phát triển cánh đồng mía lớn không chỉ được xem là chìa khóa gắn kết giữa 4 nhà trong chuỗi sản xuất nông nghiệp mà đây còn là tiền đề quan trọng giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai thay đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng