Kbang là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai có địa giới hành chính rộng với 13 xã, thị trấn. Trong đó có nhiều xã cách xa trung tâm huyện hàng chục cây số và thậm chí đến gần 100 km. Do đó, những năm qua, huyện Kbang đã chú trọng đầu tư và phát huy hiệu quả của Đài Truyền thanh cấp xã để kịp thời truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương đến với bà con nhân dân trên địa bàn.
Gần 10 năm qua kể từ khi được đầu tư lắp đặt, Đài Truyền thanh xã Đông vẫn duy trì hoạt động đều đặn theo các khung giờ phát sóng trong ngày vào buổi sáng, buổi trưa và chiều tối với thời lượng 5h45 phút mỗi ngày. Trong đó, ngoài việc tiếp, phát lại các chương trình phát thanh của Đài PT-TH Gia Lai và của Đài cấp huyện thì Ban Biên tập của Đài Truyền thanh xã Đông cũng lựa chọn những chủ trương, chính sách mới của các cấp và của địa phương và các nội dung liên quan đến các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tình hình an ninh trật tự…. truyền tải đến Nhân dân.
Ông Lê Anh Dũng – Công chức Văn hóa – Xã hội, Phụ trách Đài Truyền thanh xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Đối với địa phương chọn những kênh thông tin phù hợp với tình hình thực tế để kịp thời truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân để bà con áp dụng vào thực tiễn trong cuộc sống. Đối với Đài ở đây thì thường tiếp kênh sóng FM 102 MHz, tần số FM 90 MHz để kịp thời truyền tải cho bà con.”
Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Chúng tôi đã thành lập Ban Biên tập và hàng tháng thì có một số cái chuyên mục, chuyên đề hướng tới người dân để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là xây dựng xã, thôn nông thôn mới, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ gia đình để gương người tốt, việc tốt đến với đông đảo người dân, giúp cho bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình và cùng với các cấp, các ngành xây dựng địa phương ngày càng phát triển.”
Hiện nay, trên địa bàn huyện Kbang có 13 Đài Truyền thanh cấp xã với 200 cụm loa không dây phủ sóng 100% các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Việc phát huy hiệu quả các Đài Truyền thanh cấp xã đã kịp thời đưa thông tin hữu ích, thiết thực đến với Nhân dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số nắm rõ hơn các chủ trương, chính sách mới của các cấp để tạo được sự đồng thuận với cấp ủy, chính quyền địa phương khi triển khai thực hiện.
Già làng Đinh Yem – Làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang nói: “Có cụm loa ở đây thì mình nắm thông tin chung của tỉnh, của huyện; đồng thời, từ thông tin đó thì chúng tôi có trách nhiệm vận động nhân dân, nhất là vấn đề thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng nông thôn mới và đồng thời, từng hộ, từng nhà phải thi đua phát triển kinh tế nhiều thành phần để xóa đói, giảm nghèo.”
Ông Đinh Đình Chi – Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kbang trao đổi: “Tranh thủ nguồn vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác thì hiện nay tất cả các Đài Truyền thanh xã thì đã được đầu tư và nâng cấp. Trong đó có 3 Đài được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và còn lại là đầu tư hệ thống FM. Đội ngũ công chức xã phụ trách Đài, rồi Ban Biên tập, xây dựng đội ngũ cộng tác viên cơ sở thì thông qua đó thì toàn bộ nội dung được chúng tôi truyền tải về đến tận từng cơ sở. Một vấn đề nữa là chúng tôi phối hợp với các hội đoàn thể để biên dịch các chương trình từ tiếng Kinh sang tiếng Bahnar để truyền tải đến bà con.”
Huyện Kbang là địa phương có địa giới hành chính rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số, chủ yếu là người Bahnar. Do đó, việc phát huy tốt các Đài Truyền thanh cấp xã đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng huyện Kbang ngày một phát triển đi lên.
Đức Hải – Phi Long