Kbang: Nguy cơ thiếu nước cho sản xuất lúa Đông xuân

Cập nhật 14/12/2014, 10:12:55

Hiện nay nông dân huyện Kbang đã bắt đầu bước vào sản xuất lúa nước vụ Đông Xuân 2014-2015. Tuy nhiên, do thời gian qua lượng mưa trên địa bàn không đáng kể nên lượng nước tích ở các hồ chứa rất ít; vì vậy mà nhiều địa phương trong huyện đang đứng trước nguy cơ thiếu nước cho sản xuất lúa nước vụ này. Bài Phản ánh được thực hiện tại xã Sơ Pai, một trong những địa phương có diện tích lúa nước khá lớn của huyện Kbang. 

 

Nông dân lo lắng thiếu nguồn nước tưới vụ Đông xuân.

 

Hiện xã Sơ Pai có 2 công trình thủy lợi là Buôn Lưới và Plei Tờ Kơn, với tổng năng lực tưới cho hơn 100ha lúa nước. Tuy nhiên, do năm nay lượng mưa không nhiều nên mực nước ở các hồ chứa của 2 công trình thủy lợi này rất ít, chỉ bằng khoảng 1 nửa của những năm trước.

 

Theo nhận định thì với lượng nước này rất khó đảm bảo cho sản xuất Đông Xuân sắp tới. Như ở công trình thủy lợi Buôn Lưới, theo thiết kế năng lực tưới là 45ha nhưng hiện đang cung cấp nguồn nước cho khoảng 60ha lúa nước; do đó chỉ cơ bản cung cấp đủ lượng nước cho khâu làm đất. 

 

Mực nước hồ chứa xuống thấp hơn mọi năm.

 

Anh Nguyễn Thế Cường-Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơ Pai, huyện Kbang cho biết: Trong năm 2014, trên địa bàn xã Sơ Pai có lượng mưa rất là thấp cho nên các hồ chứa ở các công trình thuỷ lợi ở xã thì có mực nước rất là ít, chỉ khoảng 50-60% so với năm trước. Với lượng nước như thế này thì trong thời gian tới rất khó mà đảm bảo tưới cho các diện tích cây trồng trong vụ Đông Xuân 2014-2015.

 

Đến nay, nông dân xã Sơ Pai đã cơ bản thu hoạch xong lúa nước vụ Mùa và đã bắt tay vào làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân 2014-2015. Theo phản ánh của người dân, do mưa ít nên hiện các cánh đồng đều đang thiếu nước trầm trọng; nhất là ở những cánh đồng không có công trình thủy lợi.

 

Tâm sự cùng chúng tôi ông Nguyễn Đức Khôi-Nông dân xã Sơ Pai, huyện Kbang nhận định: Nói chung ở cánh đồng thôn 2 này hàng năm ở vụ Đông Xuân thường hay bị khô hạn. Mấy năm trước lượng mưa, nước nhiều như thế mà vẫn bị khô hạn mà năm nay lượng nước ít như thế này thì ruộng nhà tôi và cả cánh đồng thôn 2 này sẽ bị khô hạn và cháy nhiều so với năm trước.

 

Trước nguy cơ thiếu nước, ngành chuyên môn của huyện Kbang và các địa phương đã có kế hoạch triển khai sản xuất Đông Xuân gửi đến các thôn, làng. Trong đó, vận động nhân dân sử dụng nguồn nước một cách hợp lý; đồng thời tập trung chuyển đổi cây trồng ở một số cánh đồng thường xuyên bị hạn. 

 

Qua trao đổi ông Nguyễn Mạnh Tuyển-Chủ tịch UBND xã Sơ Pai, huyện Kbang cho biết: Trước tình hình nắng hạn và khô hạn kéo dài thì chúng tôi đã triển khai cho các thôn làng phối hợp với Hội Nông dân tiến hành xây dựng các quy trình và điều hành các Tổ điều tiết nước để chúng tôi điều tiết nước ở các cánh đồng tiết kiệm, đảm bảo nguồn nước tưới cho làm đất của bà con nhân dân trong vụ Đông Xuân 2014-2015 để gieo trồng hết diện tích được giao; đồng thời phối hợp với Trạm Khuyến nông tổ chức việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại cánh đồng làng Cung để trồng thí điểm các loại cây như cây họ đậu để đảm bảo diện tích vụ Đông Xuân và tránh thiệt hại cho bà con nông dân.

 

Trong vài ngày qua, do ảnh hưởng của các cơn bão, trên địa bàn huyện Kbang đã có mưa nhưng lượng mưa cũng không đáng kể. Vì vậy mà trong vụ Đông Xuân này, bà con nông dân trồng lúa nước ở xã Sơ Pai nói riêng và trên địa bàn huyện Kbang nói chung sẽ gặp nhiều khó khăn do phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sản xuất ./.

 

Đức Hải (Đài TT-TH Kbang)

Trả lời