Theo Công văn số 169 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Gia Lai, qua số liệu rà soát từ Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh Gia Lai có trên 212 ngàn trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó huyện Kbang đứng thứ 13 của tỉnh về số trẻ ở độ tuổi trên với gần 9000 trẻ. Xác định địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, vì vậy để chuẩn bị điều kiện tốt nhất trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi được phân bổ vắc xin, huyện Kbang đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động mà trước hết đó là cha mẹ/người giám hộ của trẻ trong độ tuổi này.

Do bận việc nương rẫy nên rất ít người dân của làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang có ở nhà. Vì thế để tuyên truyền với bà con về tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, buộc cán bộ y tế xã và chính quyền địa phương phải đổi thời gian làm việc sang buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền đã mang lại kết quả khi đa phần người dân đều đồng ý cho con được tiêm mũi vắc xin phòng Covid – 19 đầu tiên trong thời gian sớm nhất.
Chị Phùng Thế Phương, Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Tôi đã tiêm được 3 mũi vắc xin, gia đình tôi được tiêm hết còn mỗi 1 đứa đang học lớp 1, bao giờ nhà nước triển khai tiêm vắc xin tôi sẽ cho con tôi đi tiêm để giữ cho con cái tôi đi học”.
Chị Đinh Thị Blay, Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Tôi đã tiêm vắc xin rồi nên cảm thấy yên tâm, con thì chưa tiêm mình cảm thấy chưa an tâm. Nếu xã có triển khai tiêm vắc xin thì tôi sẽ chở bé đi tiêm”.
Toàn xã Sơn Lang có 504 trường hợp trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, các em đều được đến trường. Vì vậy toàn bộ danh sách, phiếu khảo sát đồng ý tiêm chủng từ phụ huynh học sinh đều do các trường học quản lý. Đây là điều kiện thuận lợi để xã Sơn Lang, huyện Kbang triển khai tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ trong thời gian tới khi có lịch tiêm chủng chung trên địa bàn toàn tỉnh.
Bác sĩ Lý Thị Thu Hiền, Trưởng Trạm Y tế xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Thời gian đầu họ cũng ngại, nhưng đến bây giờ qua những đợt tuyên truyền cũng như những đợt dịch vừa qua nữa nên người dân mong muốn khi nào có vắc xin họ sẽ đưa con đi tiêm đảm bảo an toàn. Nói chung danh sách đã rà soát hết rồi và chúng tôi cũng đã báo qua Công an để làm mã định danh tiêm chủng thuận lợi. Hiện tại chỉ chờ vắc xin về, có là sẽ triển khai lên kế hoạch tiêm”.
Là địa phương có đông đồng bào DTTS như huyện Kbang, không phải lúc nào công tác dân vận cũng thuận lợi. Thế nên nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt. Chẳng hạn, tận dụng những buổi tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi, đội ngũ y, bác sĩ ở đây đã lồng ghép tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến người dân với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, nâng tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ ở thời điểm hiện tại.
Bác sĩ CKI Đậu Anh Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kbang cho biết: “Nói chung công tác tuyên truyền, vận động cũng không khó khăn gì, tất cả các hệ thống chính trị ở xã, thôn đều tham gia hết. Nhưng mà có khó khăn nhỏ của chúng tôi đó là hiện đang là mùa khô người dân thường nằm ở nhà rẫy nên gặp được họ cũng rất là khó nên chúng tôi cũng phải triển khai thường xuyên và liên tục, chỗ nào khó khăn chúng tôi cũng phải cử cán bộ đi đến cụm nhà rẫy để tiếp tục tuyên truyền, vận động cho bà con để đưa con em mình tham gia tiêm chủng đầy đủ”.
Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế cho biết vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ về Việt Nam vào tuần tới và được triển khai tiêm chủng khoảng từ tuần thứ 2 của tháng 4/2022 ngay khi các thủ tục kiểm định và chứng nhận xuất xưởng của vắc xin hoàn tất. Vì vậy công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn cho trẻ trước, trong và sau tiêm chủng là rất cần thiết để tỉnh Gia Lai bao phủ vắc xin phòng Covid – 19 khoảng 10% dân số còn lại ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là “mảnh ghép” quan trọng để người dân an tâm đưa cuộc sống chuyển sang trạng thái bình thường mới./.
Lệ Xuân, Phi Long