Ngày 28/9/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1195 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 – 2025, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/11/2024. Theo đó, tỉnh Gia Lai có 2 địa phương là TP. Pleiku và huyện Kbang có các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập. Hiện nay, các địa phương đã cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để thực hiện việc sáp nhập theo quy định. Tại huyện Kbang, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều thống nhất, đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập xã Đăk Hlơ vào xã Nghĩa An và xã Kông Bờ La.
Ngay sau khi UBND tỉnh Gia Lai ban hành Phương án Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 – 2025, huyện Kbang đã triển khai các bước theo quy định để tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn đối với xã Đăk Hlơ vì không đủ 2 tiêu chí về diện tích và dân số cũng như không có tiêu chí đặc thù; đồng thời, triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Mặt khác, phương án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập xã Đăk Hlơ rất phù hợp với điều kiện thực tiễn về vị trí địa lý của địa phương nên khi triển khai phương án sắp xếp đã nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện cũng như ở xã Đăk Hlơ.
Ông Đinh Brây – Thôn trưởng làng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang chia sẻ: “Với chủ trương như thế thì bản thân tôi và các ban ngành, đoàn thể vận động người dân chuyển về xã Nghĩa An thì đồng thuận 100%; nguyên thủy trước kia làng Lợt, xã Đăk Hlơ đây trước kia cũng là làng Lợt, xã Nghĩa An cho nên việc sáp nhập về xã Nghĩa An là chủ trương rất là đúng đắn; thuận lợi đối với bà con vì vễ xã Nghĩa An gần hơn nên thuận lợi trong làm giấy tờ, con cái đi học cũng gần hơn so với xã Đăk Hlơ.”
Ông Bùi Phích – Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ, huyện Kbang cho biết: “Về tổng quan chung về tư tưởng, tâm lý cũng như tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Đăk Hlơ nhìn chung là ổn; bà con nhân dân và cán bộ, đảng viên cũng xác định đây là một chủ trương đúng và cần sự đồng thuận cao nhất từ trong nhân dân và cả hệ thống chính trị ở địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền và lấy ý kiến của cử tri ở tất cả các thôn, làng thì đều có sự đồng thuận cao về vấn đề này.”
Theo Nghị quyết số 1195 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ chuyển một phần diện tích tự nhiên hơn 6,2 km2 và dân số 284 người hiện thuộc làng Lợt, xã Đăk Hlơ để sáp nhập vào xã Nghĩa An; toàn bộ phần còn lại của xã Đăk Hlơ với diện tích tự nhiên là 13,33 km2, dân số là 2.597 người sẽ sáp nhập vào xã Kông Bờ La. Hiện nay, huyện Kbang đã cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để thực hiện việc sáp nhập theo quy định.

Ông Vũ An Bình – Trưởng phòng Nội vụ huyện Kbang trao đổi: “Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện triển khai kế hoạch sắp xếp xã Đăk Hlơ về tổ chức bộ máy, cả hệ thống chính trị, xử lý tài chính, tài sản. Trong kế hoạch thì chúng tôi đã tham mưu UBND huyện tất cả các ngành, đoàn thể là phải vào cuộc hướng dẫn để sắp xếp xã một cách thuận lợi nhất đảm bảo theo đúng tiến độ của UBND tỉnh đã chỉ đạo.”
Theo kế hoạch, dự kiến trong tháng 11 này, UBND huyện Kbang sẽ tổ chức lễ sáp nhập xã Đăk Hlơ vào 2 xã Nghĩa An và Kông Bờ La theo Nghị quyết số 1195 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy sau khi sáp nhập, huyện Kbang sẽ có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 12 xã.
Đức Hải – Phi Long