Kbang: Một mùa mía khó khăn

Cập nhật 17/12/2015, 08:12:39

   Do nắng hạn kéo dài đã làm cho nhiều diện tích mía niên vụ 2015 – 2016 trên địa bàn huyện Kbang sinh trưởng và phát triển kém. Hiện nay đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nhưng dự kiến năng suất mía chỉ bằng khoảng 2/3 so với các năm trước. Trong khi chi phí đầu tư tăng nhưng giá mía nguyên liệu vẫn giữ nguyên nên thu nhập của người dân giảm đi đáng kể. Thêm vào đó là những vấn đề bất cập trong việc thu mua của các Nhà máy đường khiến nhiều người dân lo lắng. Cho nên, dự báo năm nay sẽ là một mùa mía khó khăn cho người nông dân. Phóng sự được thực hiện ở xã Đăk Hlơ – một trong những địa phương có diện tích mía lớn của Kbang.

 

Nông dân KBang thu hoạch mía niên vụ 2015-2016

    Niên vụ này, toàn xã Đăk Hlơ có hơn 1.500 ha mía; trong đó, gần 1.300 ha là mía lưu gốc, còn lại là mía trồng mới. Hiện bà con đã bắt đầu thu hoạch. Từ trước đến nay, Đăk Hlơ là xã có năng suất mía đạt cao nhất huyện, bình quân khoảng 70 đến 80 tấn/ha; thậm chí nhiều diện tích có năng suất trên 100 tấn/ha. Tuy nhiên, niên vụ mía 2015 – 2016 này, do nắng hạn kéo dài, bà con lại không chủ động được nước tưới nên năng suất mía giảm khoảng 1/3 so với các năm trước.

     Ông Đinh Mễ-Làng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang chia sẻ: “Cây mía năm nay so với năm ngoái thì giảm năng suất do nắng hạn kéo dài. Năm nay nhà tôi có 3ha và mới chặt được 5 sào đây nhưng được cỡ 25 tấn. Mọi năm 1 ha được khoảng 70, 75 tấn nhưng năm nay 1 sào được khoảng 5 tấn. Do nắng hạn kéo dài quá nên cây mía vừa thấp vừa ngắn”.

     Ông Trần Hữu Phước-Bí thư Đảng uỷ Đăk Hlơ, huyện Kbang cho biết:Đối với cây mía niên vụ  này thì nắng hạn kéo quá dài và gần như không có mưa nhưng toàn bộ diện tích cây trồng trên địa bàn xã Đăk Hlơ chủ yếu dùng bằng nước trời. Mùa vụ năm nay, từ ngày 15/11 các Nhà máy đã bắt đầu thu mua mía trên địa bàn, tuy nhiên qua đánh giá thì năng suất thấp hơn các năm trước mà nguyên nhân thì chỉ do nắng hạn quá kéo dài, năng suất ước tính khoảng 55 đến 60 tấn/ha. Đối với việc thu hoạch mía thì chúng tôi cũng vận động bà con đối với những diện tích đã đủ chín, đúng tháng tuổi thì thu hoạch trước  để trồng mới và chăm sóc vụ sau”.

     Hiện nay đã bước vào mùa thu hoạch nhưng nhiều diện tích, ngay cả ở khu vực bằng phẳng, mía sinh trưởng kém; còn những diện tích trên đồi cao thì không sinh trưởng, phát triển được và coi như mất trắng. Một số hộ gia đình đã phải bán cả đám cho Hoàng Anh Gia Lai với giá 350 đồng/kg để làm thức ăn cho gia súc. Năng suất mía đạt thấp và với giá thu mua như hiện nay là 900 ngàn/tấn đối với mía 10 chữ thì sau khi trừ chi phí đầu tư, tiền thuê nhân công, phương tiện vận chuyển… người dân còn chưa đến 20 triệu đồng/ha.

    Niên vụ này, mía giảm năng suất, bà con gặp nhiều khó khăn nhưng vấn đề được người trồng mía ở Kbang quan tâm nhất chính là việc cấp phiếu đốn và trừ tạp chất, đánh giá chữ đường của các Nhà máy. Vì trong những năm trước đây đã có không ít những bất cấp, vướng mắc trong những vấn đề trên, gây bức xúc cho người dân. Đây cũng là vấn đề mà địa phương mong muốn các cấp, các ngành và đặc biệt là các Nhà máy đường quan tâm để đảm bảo lợi ích cho người nông dân.

    Ông Trần Hữu Phước-Bí thư Đảng uỷ Đăk Hlơ, huyện Kbang bày tỏ:Các năm vừa qua chúng tôi thấy đầu tư cho cây mía rất lớn, đặc biệt là cơ giới hoá đồng bộ, đầu tư phân, giống mới nhưng chữ đường các năm gần đây lại giảm xuống thí chúng tôi cũng yêu cầu ngành chức năng; đặc biệt là Cục Đo lường của tỉnh liên tục kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất để có những chấn chỉnh trong việc đo lường chữ đường. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng muốn làm việc với các cấp, ngành, đặc biệt là Nhà máy Đường An Khê làm sao mà chúng ta có ưu tiên cho người nông dân trong vấn đề cấp phiếu đốn đảm bảo không để xảy ra tiêu cực trong việc thu mua mía”.

   Được biết, niên vụ mía 2015 – 2016, toàn huyện Kbang có khoảng 10.000 ha và nay đã bắt đầu bước vào thu hoạch.

   Mới đây, UBND huyện Kbang cũng đã làm việc với ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương và 2 Nhà máy đường có vùng nguyên liệu trên địa bàn huyện để tháo gỡ những vướng mắc, bấp cập nhằm giảm bớt những khó khăn cho bà con nông dân trong niên vụ mía này. 

Đức Hải – Đài TTTH Kbang

Trả lời