Những năm qua, từ các nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương, huyện Kbang đã tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông. Nhiều tuyến đường mới hoàn thành, giúp người dân đi lại dễ dàng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Đường giao thông liên thôn của xã Kông Bờ La, huyện K.Bang được bê tông chắc chắn, thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển nông sản hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Người dân trên địa bàn rất vui mừng khi được đi trên những con đường liên thôn liên xã như thế này.
Anh Đinh Minh – Người dân xã Kông Bờ La, huyện K.Bang, Gia Lai nói: “Con đường này lúc trước khó đi lắm, bùn lầy lắm. Bây giờ được nhà nước làm mới cho tốt hơn nhiều, mình rất vui khi con đường này rộng và bằng phẳng đi lại dễ và chở đồ đạc mọi thứ cũng dễ”.
Ông Đinh Bát- Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La, huyện K.Bang , Gia Lai cho biết: “Bà con trong xã chúng tôi rất vui khi những con đường này được bê tông chắc chắn, đi lại thuận tiện. Ở đây chúng tôi làm lúa, làm mía…có đường như thế này thì vận chuyển các loại nông sản dễ và người kinh doanh vào đây mua bán, nên sản phẩm làm ra ở đây thu nhập được cao hơn, nhờ đường giao thông nên kinh tế địa phương được phát triển hơn”.
Cùng với tuyến đường xã Kông Bờ La, thời gian qua, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, huyện K.Bang đã tập trung đầu tư mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, ưu tiên cho các xã vùng sâu vùng xa. Chỉ tính riêng từ năm 2019 vốn đầu tư công là trên 220 tỷ đồng; đã tập trung đầu tư hoàn tất các công trình khởi công mới năm 2019 và đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi công đối với các công trình chuyển tiếp. Đến ngày 31/12/2019 khối lượng thực hiện đạt 100% vốn kế hoạch. Nhờ đó đến nay, các xã trên địa bàn huyện cơ bản đều đạt tiêu chí về giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
Ông Võ Văn Phán- Chủ tịch UBND huyện K.Bang, Gia Lai cho biết: “Thời gian qua, từ các nguồn kinh phí, địa phương chúng tôi đã ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và nhờ đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đặc biệt là các xã ở vùng sâu vùng xa. Đến nay hầu hết đường liên thôn liên xã trên địa bàn được thông suốt trong 2 mùa mưa nắng. Kế hoạch từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng và huy động các nguồn vốn để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, góp phần quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời kết nối thông thương trong huyện cũng như liên huyện để phát triển kinh tế xã hội địa phương”.
Cùng với việc tiếp tục tu sửa, nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông nông thôn, hiện nay huyện K.Bang đã hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kbang đến 2035, nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Kbang đến năm 2040 và tầm nhìn đến 2060, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư trung tâm thị trấn Kbang nhằm tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương./.
Ngọc Ánh, Minh Trung