Trong khi niên vụ vừa rồi nhiều nông dân trồng mía phải chịu cảnh thua lỗ do giá mía xuống thấp thì những hộ làm theo cánh đồng mẫu lớn tuy thu nhập có giảm nhưng vẫn có thể chấp nhận được nhờ năng suất bù lại. Đặc biệt năm nay một số nơi bà con đồng bào dân tộc thiểu số lần đầu tiên tham gia làm theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, mặc dù không được như những người đã làm trước nhưng so với trước đây kết quả mang lại cũng khiến bà con rất phấn khởi. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kbang.

Cánh đồng mía lớn thuộc làng Lợt, xã Kông Bla, huyện Kbang với quy mô hơn 30 ha. Niên vụ mía 2017 – 2018 là năm đầu tiên bà con ở đây tham gia mô hình cánh đồng lớn. Năng suất đạt bình quân 95 tấn/ha, cao hơn 30 tấn so với sản xuất đại trà. Năng suất tăng cao, bù lại phần giá cả giảm thấp, sau khi trừ chi phí mỗi hecta còn lãi được hơn 20 triệu đồng, thế nên bà con rất phấn khởi với thành quả đạt được.
Ông Đinh Trăn, Làng Lợt, xã Kông Bla, huyện Kbang cho biết: “Trước đây bà con ở đây làm mía chỉ làm thủ công, cày đất bằng bò hoặc cày máy nhỏ thôi nên năng không được bây giờ. Năm vừa rồi nhờ làm bằng máy móc, năng suất đạt cao hơn nhiều so với trước đây, thu nhập cao hơn nên cuộc sống cũng ổn định hơn”.
Từ chỗ ban đầu bà con còn rất dè dặt trong việc dồn điền, dồn thửa để xây dựng cánh đồng mía lớn, nhưng khi thấy được hiệu quả thực tế mang lại của các hộ làm trước, bà con đã mạnh dạn phối hợp với nhà máy, chính quyền địa phương mở rộng cánh đồng mẫu lớn. Từ năm 2014 đến nay, cánh đồng của làng Lợt là cánh đồng mía lớn thứ 3 của xã Kông Bla với sự tham gia của 170 hộ đồng bào dân tộc Bahnar. So với trước đây, hiện tại cuộc sống của những bà con tham gia cánh đồng mẫu lớn đã có sự cải thiện rõ rệt nhờ thu nhập ổn định và cao hơn với khi sản xuất đại trà.
Anh Đinh Chôi, Trưởng thôn làng Lợt, xã Kông Bla, huyện Kbang cho biết: “Mía là cây trồng chủ lực ở đây. Từ trước đến nay thu nhập chính của bà con nhờ cây mía, nhưng trước đây bà con làm đại trà nên năng suất thấp lắm. Nhiều hộ bây giờ làm cánh đồng mía lớn, năng suất cao, thu nhập tăng lên, bà con rất phấn khởi. Sắp tới sẽ tiếp tục vận động bà con mở rộng thêm cánh đồng mía lớn. Vì giá mía bữa nay thấp mà không làm cánh đồng lớn thì thu nhập sẽ giảm nhiều”.
Kbang là địa phương thực hiện khá thành công về phát triển cánh đồng mía lớn. Toàn huyện hiện có 7.789 hecta mía, trong đó 800 hecta thực hiện theo cánh đồng lớn, chiếm gần 27% tổng diện tích cánh đồng mía lớn của 4 huyện, thị xã phía Đông. Thành công nhất của Kbang khi phát triển cánh đồng mía lớn là ngày càng mở rộng được nhiều cánh đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số 800 hecta cánh đồng mía lớn, có hơn 300 hecta của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ thành công này việc vận động bà con tham gia phát triển cánh đồng mẫu lớn sẽ ngày càng thuận lợi hơn và cây mía tiếp tục phát triển bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho dù phải chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm về giá cả do tác động của giá đường nhập khẩu rẻ hơn.
Hồng Uyên, Thanh Sáng