K’Bang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng

Cập nhật 26/2/2016, 14:02:48

Nắng hạn đang từng ngày lan ra diện rộng tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trước tình hình này UBDN tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương triển khai nhiều giải pháp chống hạn, song trong điều kiện hiện nay khi mà nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài thì thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân khó có thể lường hết được. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Kbang.

 Lòng hồ giờ trở thành chỗ cho những đứa trẻ trong làng vui chơi 

Tại lòng hồ Gu Ga của xã Kông Lơng Khơng, huyện K'Bang. Theo năng lực thiết kế thì hồ này có năng lực tưới 35ha phục vụ sản xuất chính cho gần 300 hộ dân của 2 làng Đáp và Mra. Tuy nhiên do nắng hạn thời gian qua, đến thời điểm này thì nước tại lòng hồ đã hoàn toàn cạn kiệt.

      Lòng hồ giờ trở thành chỗ cho những đứa trẻ trong làng vui chơi ….Thậm chí là đi mót những con cua, con ốc tại một số rạch nước còn sót lại để lo cho bữa ăn gia đình…..

          Dù nằm ngay dưới chân đập nước, song những ruộng lúa của người dân  đang từng ngày khô héo…. Thiếu lương thực, nguy cơ xảy ra đói và tái nghèo là điều đã thấy ở phía trước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Anh Đinh Glái, Làng Đáp, xã Kông Lơng Khơng, Kbang cho biết: “Đầu tiên thì đói nghèo, không cái ăn vì lúa chết hết rồi. Giờ phải đi làm thuê thôi”.

Ông  Đinh Văn Lum – PCT UBND xã Kông Lơng Khơng, K'Bang cho biết: “Năm nay nguy cơ thiếu lúa ăn trong bà con rất là nghiêm trọng, nhất là vụ Đông Xuân 2015-2016 này. Cũng từ nguyên nhân thiếu nước trên, thiếu mưa, thiếu nước trong vụ thì ảnh hưởng rất lớn cho bà con từ năng suất các loại cây trồng khác cũng khá là nặng”.

           Huyện Kbang hiện có 4 hồ chứa nước thì đến nay 2 hồ là Gu Ga – xã Kông Lơng Khơng và Mơ Trai – xã Kroong đã khô cạn. Bên cạnh đó, 37 công trình thủy lợi khác trên địa bàn, mực nước cũng đang dần cạn kiệt  Đời sống của người dân Kbang vốn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp giờ trong tình cảnh khó khăn chồng chất khó khăn…..

          Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra, ngay khi bước vào vụ Đông Xuân 2015 – 2016, huyện Kbang đã trích kinh phí gần 100 triệu đồng để hỗ trợ người dân vùng thường xuyên xảy ra hạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý phát triển các loại cây trồng ngoài quy hoạch….

Đoàn Bình- Thanh Sáng

Trả lời