Huyện Kbang là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm gần 50% dân số toàn huyện. Để đẩy nhanh quá trình xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Kbang đã triển khai sâu rộng và có hiệu quả phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sống sáng – xanh – sạch – đẹp. Từ phong trào trên đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của bà con và làm thay đổi diện mạo của các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kbang.
Theo kế hoạch, làng Đak Giang 2 (ở xã Đông) sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2024. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, cùng với kinh phí địa phương hỗ trợ, gần 50 hộ dân trong làng đã đóng góp tiền, ngày công để làm sân bê tông quanh khu vực nhà rông; đồng thời dưới sự tuyên truyền, vận động của những già làng, người có uy tín, bà con cũng đã thay đổi nhận thức trong việc tạo dựng cảnh quan trong làng xanh – sạch – đẹp bằng những hàng rào xanh, con đường hoa.
Già làng Đinh Yem – Làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang chia sẻ: “Bà con chúng tôi phải quyết tâm để xây dựng làng nông thôn mới. Trong làng đây thì mình cũng động viên bà con phải tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế; nhà nào cũng phải dọn dẹp vệ sinh trong nhà, đường làng và làm hàng rào để cho làng sạch, đẹp.”
Những năm qua, từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, các địa phương của huyện Kbang đã ưu tiên bố trí một phần kinh phí để hỗ trợ các làng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nội làng, lắp điện chiếu sáng, hỗ trợ trồng cây xanh dọc các tuyến đường nội làng; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân di dời chuồng trại, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… nhằm xây dựng môi trường sống sạch sẽ, văn minh.
Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 8 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Và từ những nguồn vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số thì chúng tôi đã bố trí đầu tư hệ thống điện chiếu sáng ở các thôn, làng; đồng thời, huy động thêm nguồn lực trong bà con nhân dân để hoàn thiện các tuyến đường nội làng và trồng cây xanh để hình thành được cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó, giúp cho địa phương củng cố và nâng cao thêm các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.”
Trong xây dựng cảnh quan, môi trường sống sáng – xanh – sạch – đẹp tại 67 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kbang đã phân công các ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức, ý thức của người dân để cùng chung tay thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Từ đó diện mạo ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kbang đã có nhiều khởi sắc, cảnh quan ngày càng xanh – sạch – đẹp và đã có 6 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, ngoài đầu tư hoàn thiện các hạ tầng cơ sở thiết yếu và hỗ trợ sinh kế cho bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập thì huyện Kbang đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự chung tay của người dân trong thực hiện tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường, phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 4 đến 6 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Mã Văn Tình – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kbang trao đổi: “Trong thực hiện tiêu chí số 17 thì chúng tôi đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các địa phương triển khai thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định; đồng thời, hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý các bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các đồng ruộng. Cùng với đó thì yêu cầu các ngành, địa phương, nhất là các hội đoàn thể tiếp tục nhân rộng các mô hình trong xây dựng cảnh quan thôn, làng sáng – xanh- sạch – đẹp; quan trọng nhất là phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, nếp sống trong sinh hoạt hàng ngày để tiến hành di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa khu dân cư và hỗ trợ kinh phí để bà con xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh.”
Với một huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao như Kbang thì việc triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường sống sáng – xanh – sạch – đẹp đã giúp bà con từng bước thay đổi nhận thức, ý thức về xây dựng môi trường sống trong lành trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, giúp cho địa phương đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Đức Hải – Phi Long