Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai được chú trọng thực hiện bằng các hoạt động thiết thực, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về công tác này. Nhân Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4.10), Đài PT –TH Gia Lai có phóng sự ghi nhận công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC trên địa bàn huyện Kbang.
Thị trấn Kbang, huyện Kbang có mật độ dân số đông, có chợ trung tâm và nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhà nghỉ, quán ăn… tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ cao. Do đó, công tác PCCC luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chú trọng thực hiện.
Ông Lê Cao Sáng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kbang, huyện Kbang thông tin: “UBND thị trấn Kbang thường xuyên chỉ đạo Công an thường xuyên tuyên truyền vận động, kiểm tra, tạo điều kiện cho bà con nắm được các quy định, quy trình về công tác PCCC; cũng như tuyên truyền đến toàn bộ người dân trên địa bàn thị trấn ý thức được về công tác PCCC. Lực lượng Công an, các tổ dân phòng đến từng hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn để tuyên truyền, làm các hồ sơ liên quan đến PCCC của hộ kinh doanh. Đến bây giờ gần như 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn đều có cam kết, cũng như là thực hiện công tác PCCC.”
Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Kbang cũng tăng cường kiểm tra về an toàn PCCC đối với khu dân cư, chợ trung tâm, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…
Đại úy Nông Quốc Đoàn – Cán bộ Công an huyện Kbang nói: “Qua quá trình kiểm tra chúng tôi đã hướng dẫn khắc phục đối với tất cả các lỗi thường xuyên mắc phải như lấn chiếm hành lang an toàn PCCC, che khuất các phương tiện PCCC tại chỗ,…qua đó đã nhắc nhỡ các cơ sở, hộ kinh doanh, tiểu thương buôn bán trong chợ để đảm bảo an toàn PCCC và thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị PCCC tại chổ để đảm bảo xử lý đám cháy ngay ban đâu trong thời điểm vàng về an toàn PCCC.”
Với sự tích cực tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, nhận thức của người dân, hộ kinh doanh… về việc PCCC từng bước được nâng lên.
Ông Đặng Thế Quảng – Tiểu thương tại Chợ Kbang, huyện Kbang cho biết: “Để đảm bảo công tác PCCC trong chợ thì các hộ kinh doanh như chúng tôi thứ nhất là đã trang bị bình chữa cháy đầy đủ; thứ hai nữa là các thiết bị, đồ dùng chúng tôi đều để xa các hệ thống điện để tránh những lúc chập điện hoặc đề phòng các sự cố điện xảy ra nên phải để đồ đạc cách xa và chấp hành nghiêm các quy định của Ban Quản lý chợ và tham gia các tập huấn về công tác PCCC nên khi xảy ra một tình huống gì đó thì chúng tôi đều thực hiện tốt.”

Trong 9 tháng đầu năm, Công an huyện Kbang đã phối hợp tổ chức 200 buổi tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các thôn, làng, tổ dân phố, với hơn 16.700 lượt người tham gia. Đồng thời tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận PCCC cho hơn 920 học viên. Cùng với đó, đã tiến hành kiểm tra định kì PCCC trên 450 cơ sở; qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt 15 trường hợp vi phạm. Đặc biệt, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… Đến nay, toàn huyện Kbang đã có hơn 17.450 hộ gia đình được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy, đạt 100% kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Kbang không có vụ cháy, nổ nào xảy ra.
Thượng tá Trần Đăng Khoa – Phó Trưởng Công an huyện Kbang trao đổi: “Trong thời gian tới, Công an huyện Kbang sẽ chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện làm tốt công tác PCCC, tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra về an toàn PCCC các cơ sở được phân cấp quản lý trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhỡ các cơ sở chấp hành tốt các quy định, điều kiện đảm bảo an toàn, tiếp tục khắc phục các hạn chế của các Tổ liên gia PCCC trên địa bàn đamt bảo theo quy định của pháp luật, tổ chức thực tập các phương án PCCC các cơ sở nguy hiểm cháy nổ nhằm làm tốt phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế thất nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra.”
Hữu Nở