Mặc dù được đầu tư khá khang trang song sau một thời gian đi vào hoạt động, chợ ở các xã trên địa bàn huyện Kbang được đầu tư xây dựng theo chương trình nông thôn mới lại chưa phát huy được hiệu quả và bộc lộ nhiều tồn tại.

Nằm sát ngay tuyến đường chính và giữa 2 xã Đăk Hlơ và Kông Bờ La, chợ xã Đăk Hlơ có vị trí rất thuận lợi cho việc kinh doanh của các tiểu thương và mua bán của người dân. Thế nhưng chỉ sau một thời gian đi vào hoạt động, do ít người mua nên các tiểu thương đã nghỉ buôn bán. 36 sạp hàng ban đầu ở khu nhà lồng nay chỉ còn hơn 10 sạp bán các mặt hàng chủ yếu là rau, thịt cá và cũng chỉ mua bán được khoảng hơn tiếng đồng hồ vào buổi sáng sớm.
Bà Nguyễn Thị Quyết, Tiểu thương chợ xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Chợ đây bán được ít lắm, mỗi ngày chỉ bán được hơn tiếng đồng hồ thôi là chợ tan hết không có người nữa. Như tôi đây bán có mấy chục ký thịt thôi mà không hết nên phải bán dạo chứ ngồi đây không thể bán hết được. Quanh đây sạp bỏ trống hết, họ đấu rồi nhưng không có người đến mua”.
Việc kinh doanh, buôn bán ở chợ xã Nghĩa An cũng nằm trong tình trạng tương tự. Được xây dựng ở vị trí mới và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2014 nhưng do nằm xa trục đường chính nên lượng người mua cũng ít. Mặt khác, việc thu gom, xử lý rác thải do các tiểu thương tự dọn lấy nên không đảm bảo. Đống rác thải nằm sát khu nhà lồng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc mỗi khi có gió thổi qua.
Bà Nguyễn Thị Xuân, Tiểu thương chợ xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Được sự quan tâm của Nhà nước đã xây lên được cái chợ khang trang nhưng từ ngày dời vào điểm này tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Vì trước kia chị em buôn bán ngồi đường kia nhiều người qua lại nhưng mà bây giờ vô trong đây buôn bán hàng hóa không có chạy vì còn nhiều người buôn bán ở dọc đường cái ngoài kia đó; có hơn 20 chủ sạp thì nay đã nghỉ mất 4, 5 người rồi”.
Ông Nguyễn Văn Thủ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai cũng nêu: “Tình trạng các hộ buôn bán tự phát tại hộ gia đình, dọc các trục đường giao thông thì chúng tôi đã huy động Ban Công an, Tổ Tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động nhưng hiện vẫn chưa triệt để được cái đó. Và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục làm và quyết tâm yêu cầu từng hộ có biểu hiện vi phạm đó cam kết và chúng tôi sẽ xử lý triệt để cho các tiểu thương yên tâm buôn bán tại chợ”.
Theo các tiểu thương cho biết, mặc dù dân cư trên địa bàn tương đối đông nhưng do các mặt hàng tại chợ ở các vùng nông thôn không phong phú, chủ yếu là nhu yếu phẩm hàng ngày nên dù có bán giá thấp hơn cũng khó thu hút được người mua. Mặt khác, Ban Quản lý chợ chỉ có trên danh nghĩa và không phát huy được hiệu quả; hoạt động kinh doanh, buôn bán đều do các tiểu thương tự quản lý nên có nhiều vướng mắc, hạn chế. Thiết nghĩ, các địa phương nên sớm củng cố lại hoạt động; đồng thời, có cơ chế thu hút, khuyến khích các tiểu thương mở rộng việc kinh doanh với đa dạng các loại mặt hàng cho người dân lựa chọn nhằm phát huy được hiệu quả của các chợ nông thôn./.
Đức Hải-Huy Toàn